Bị cảnh sát truy đuổi cố thủ trong ca bin

Sợ phải cân tải trọng, tài xế quay đầu bỏ chạy
Sợ phải cân tải trọng, tài xế quay đầu bỏ chạy
Cuộc truy đuổi kéo dài gần 2 km. Tuy nhiên, khi bị cảnh sát chặn lại, tài xế Đài cùng phụ xe đã chốt cửa, cố thủ trong ca bin gần 2 giờ mới chịu xuống xe.

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 30/4, khi đến gần trạm cân lưu động TC008 của tỉnh Thừa Thiên - Huế, xe 36C-05769 do tài xế Lê Văn Đài (trú xã Hoằng Hóa, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển bị lực lượng CSGT ra tín hiệu đưa vào cân tải trọng. Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe bỏ chạy vì sợ bị phát hiện chở quá tải.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT tại trạm cân liền đuổi theo, đồng thời báo cho Công an Thị xã Hương Trà cùng cảnh sát trật tự chốt chặn ở phía trước để buộc xe tải dừng lại.

Cuộc truy đuổi kéo dài gần 2 km. Đến chốt đèn giao thông ở trung tâm phường Tứ Hạ (TP Huế), lực lượng công an mới chặn được chiếc xe này. Tuy nhiên, tài xế Đài cùng phụ xe đã chốt cửa, cố thủ trong ca bin gần 2 giờ mới chịu xuống xe.

Bị cảnh sát truy đuổi cố thủ trong ca bin ảnh 1

Khi bị CSGT tóm, tài xế quyết cố thủ trong xe

Công an Thị xã Hương Trà đã đưa phương tiện cùng tài xế Đài về trụ sở lập biên bản về hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng của CSGT và đưa xe tới trạm cân tải trọng. Qua kiểm tra, xe tải này đã chở quá tải gần 17 tấn (quá 212,2%) so với quy định.

Sau khi bị lập biên bản chở quá tải, chiếc xe này vẫn được phép lưu thông. Theo ông Ngô Văn Tuân, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế, xe này mới vi phạm lần đầu nên chỉ nhắc nhở chứ chưa bắt buộc hạ tải.

Theo Q.Nhật

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG