Bệnh viện Vũ Hán không còn bệnh nhân COVID-19

Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã
Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã
TPO - Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay thông báo tất cả các bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) đều đã xuất viện.

“Với sự nỗ lực chung của các chuyên gia y tế Vũ Hán và từ khắp nơi trên cả nước, đến ngày 26/4, toàn bộ các bệnh nhân COVID-19 được điều trị ở bệnh viện Vũ Hán đã xuất viện”, phát ngôn viên NHC Mi Feng nói.

Tính đến hết ngày 25/4, Vũ Hán đã ghi nhận tổng cộng 46.452 ca mắc COVID-19.

Đây là thành phố đầu tiên trên thế giới bị phong tỏa vì đại dịch COVID-19.

Sau 76 ngày “bế quan tỏa cảng”, hôm 8/4, thành phố Vũ Hán đã bắt đầu hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo lắng về đợt bùng phát dịch thứ hai từ nước ngoài, và các doanh nghiệp vẫn đang vật lộn để lấy lại phong độ.

Các ca bệnh đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán vào giữa tháng 12/2019. Trong các tuần sau đó, số ca bệnh gia tăng đột biến, đưa Vũ Hán trở thành ổ dịch COVID-19 đầu tiên trên toàn cầu.

Đến thời điểm hiện tại, đại dịch COVID-19 đã lan tới 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 2,9 triệu người mắc bệnh và hơn 200.000 người tử vong.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.