Có 11 kết quả :

 Bệnh nhân mắc COVID-19 nặng đang gia tăng từng ngày ở TPHCM

TPHCM: Bệnh viện quá tải, áp lực đè nặng

TP - “Càng ngày càng có nhiều người mắc COVID-19 cần điều trị, số bệnh chuyển nặng cũng nhiều hơn, trong khi năng lực tiếp nhận, đội ngũ cơ sở vật chất, trang thiết bị có giới hạn đang tạo ra áp lực rất lớn”, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM cho biết tại buổi họp báo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 chiều 5/8.
Trẻ mắc tay chân miệng điều trị tại Bệnh viện E ảnh: p.v

Nguy cơ bùng phát dịch tay chân miệng

TP - Thời gian gần đây số trẻ mắc bệnh tay chân miệng gia tăng nhanh chóng. Tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi T.Ư), tính từ đầu năm đến nay tiếp nhận hơn 300 ca. Chỉ riêng 2 tháng 6-7, số trẻ mắc bệnh này đã tăng 5-6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Bệnh viện E (Hà Nội) cũng gia tăng bệnh nhi mắc tay chân miệng.
Các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở Brescia, Italy. (Ảnh: AP)

Bác sĩ đau lòng nhìn bệnh nhân Covid-19 chết trong cô đơn

TPO - Bác sĩ Romano Paolucci là một trong những người đã tạm từ bỏ thời gian hưởng hưu trí của mình để tham gia điều trị cho các bệnh nhân tại tâm dịch Covid-19 ở Italy. Ông nói rằng điều khó khăn nhất mà ông phải đối mặt là phải chứng kiến bệnh nhân chết trong cô đơn, nói lời trăng trối qua điện thoại. 
BV Bệnh Nhiệt đới trưng dụng hội trường làm nơi điều trị bệnh nhân SXH.

Hà Nội quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết: Trưng dụng hội trường làm phòng điều trị

TP - Số người đến khám và nhập viện vì sốt xuất huyết (SXH) đang tăng chóng mặt tại Hà Nội. Các bệnh viện (BV) lớn như Bạch Mai, Thanh Nhàn, BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư đều đã phải huy động thêm cả phòng của nhân viên y tế, có nơi dùng cả hội trường để kê giường điều trị cho bệnh nhân SXH.
Giảm tải bệnh viện phải đến 2015

Giảm tải bệnh viện phải đến 2015

TP - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết như vậy tại phiên chất vấn tại UBTVQH sáng 26-3, sau khi nhiều ĐB cùng hỏi và Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chất vấn, đề nghị làm rõ giải pháp, lộ trình giảm tải bệnh viện.
Sản phụ chen chân tại phòng sinh Bệnh viện Từ Dũ ngày 11-2 Ảnh: Lê Nguyễn

Sản phụ tránh năm Dần, phòng sinh quá tải

TP - Những ngày đầu năm Tân Mão, số ca sinh tại các bệnh viện phụ sản trên địa bàn TPHCM tăng mạnh. Năm Tân Mão được cho là năm tốt, nên thay vì đẻ mổ từ cuối năm Canh Dần, không ít sản phụ vẫn gắng đợi qua đầu năm mới, khiến phòng sinh các bệnh viện quá tải.