Bệnh 'quái lạ' đến Việt Nam

Đây là trường hợp vẹo cột sống do sẹo co rút hiếm gặp
Đây là trường hợp vẹo cột sống do sẹo co rút hiếm gặp
TPO - Bệnh nhân nữ N.L.H.P mắc chứng cong vẹo cột sống do sẹo co rút hiếm gặp, chỉ chiếm 1% trong số những ca bệnh cần phẫu thuật.

Ngày 18/8, PGS TS Võ Văn Thành- Chủ tịch Hội cột sống TPHCM cho biết ê-kip phẫu thuật BV Trưng Vương vừa điều trị thành công cho bệnh nhân nữ N.L.H.P( sinh năm 1997, quê Mỹ Tho) bị vẹo cột sống nặng trong suốt 20 năm.

Đây là trường hợp cong vẹo cột sống do sẹo co rút hiếm gặp, chỉ chiếm 1% trong số những ca bệnh cần phẫu thuật, nhiều BV nước ngoài và cả trong nước đã từ chối chữa trị vì tình trạng quá nặng. 

Theo BS Thành, đây là một trong khoảng hơn 400 ca cong vẹo cột sống nặng được phẫu thuật trong suốt 42 năm qua( số lượng ca thành công chiếm tỉ lệ không cao) tại Việt Nam.

Ca phẫu thuật khá phức tạp, cột sống của nữ sinh vừa cong vừa bị vẹo, góc lệch lên tới 85 độ. “ Bệnh nhân này sinh ra đã bị sẹo lớn ở thắt lưng, là kết quả của quá trình nhiễm trùng khi vừa mới chào đời.

Do vậy da của bệnh nhân không dãn ra, cột sống bị co lại, lâu ngày dẫn đến tình trạng cong vẹo cột sống. Đây là một trong số những trường hợp hiếm xuất hiện ở Việt Nam”, BS Thành cho biết.

Bệnh nhân trải qua 2 ca phẫu thuật nắn và hàn cột sống cách nhau 10 ngày. Ca mổ đầu tiên, các BS đã giải phóng lối cột sống trước, nắn chỉnh độ vẹo từ 85 độ còn 50 độ.

Ca thứ hai đặt ốc chân cung cố định cột sống, mổ nắn chỉnh phía sau, hàn xương  sau đó đặt xương ghép. Sau phẫu thuật, nữ sinh này đã có thể đi lại được, dự kiến sẽ sinh hoạt bình thường trong thời gian ngắn.

“Có nhiều nguyên nhân gây vẹo cột sống: bẩm sinh, vô căn, hoặc do các hội chứng khác nhau. Nếu được phát hiện sớm, ca phẫu thuật điều trị sẽ dễ dàng hơn, góc lệch càng lớn thì khả năng nắn chỉnh càng thấp. Đã có nhiều trường hợp bệnh nhân bị cong vẹo bẩm sinh, phổi ép lại, khiến bệnh nhân tử vong trước 30 tuổi.”, BS Thành thông tin

Chị T.T.B.L (50 tuổi, mẹ bệnh nhân P) cho biết đã phát hiện tình trạng bệnh của con mình từ năm 6 tuổi, nhưng tình trạng ngày càng nặng, chạy chữa nhiều nơi vẫn không chữa trị thành công. Thậm chí gia đình từng đưa bé sáng Singapore điều trị.

Sau các kết quả X-Quang, MRI, BS tại đây chẩn đoán nữ sinh bị thoát vị đĩa điệm hai đốt sống và chỉ định lazer 2 đốt sống này, tập vật lí trị liệu sau đó mới phẫu thuật, chi phí điều trị hơn 100.000 USD. Do không đồng ý với kết quả chẩn đoán này, gia đình đã đưa P về Việt Nam chữa bệnh.

MỚI - NÓNG