Bệnh nhân tử vong sau 10 phút chích thuốc

Người nhà ông Quyết trao đổi với PV.
Người nhà ông Quyết trao đổi với PV.
TPO - Ngày 4/1, Công an huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của ông Bùi Thanh Quyết (SN 1952; trú: xã Tân Hòa, huyện Tân Thành).

Theo trình bày của bà Phan Thị Sàng (SN 1960, vợ ông Quyết) cho biết, ngày 30/12/2015, sau khi đi chơi về, ông Quyết có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói. Sáng hôm sau (tức ngày 31/12/2015), gia đình đưa ông Quyết đến bệnh viện TP Bà Rịa để khám. Tại đây, các bác sỹ xác định ông Quyết bị đau dạ dày, cho thuốc về nhà uống. Ngoài ra các bác sỹ cũng phát hiện một khối u trong gan của ông Quyết. Tuy nhiên chưa xác định là u lành tính hay ác tính. Vì là ngày nghỉ lễ nên các bác sỹ hẹn ngày hôm sau lên làm giấy giới thiệu lên bệnh viện tuyến trên để xác định rõ vấn đề.

Đến trưa ông Quyết kêu đau nên gia đình đã gọi điện cho bác sỹ B.B (SN: 1958, trú: huyện Tân Thành) đến khám và điều trị. Khoảng 14h cùng ngày, bác sỹ B.B đến khám, đo huyết áp và nói với bà Sàng ông Quyết chỉ bị sốt, tiêm thuốc sẽ khỏi. 

Khoảng 14h15, bà Sàng thấy bác sỹ B.B đưa ra hai lọ thuốc, một trắng một vàng và pha vào nhau rồi tiêm cho ông Quyết. Sau đó, bác sỹ B.B đưa cho bà Sàng 2 viên thuốc bảo pha ra cho chồng uống nhưng ông Quyết không uống được.

Tiêm thuốc xong, bà Sàng đưa cho ông Quyết 300.000 đồng rồi tiễn bác sỹ B.B ra cổng. Khi quay vào nhà, bà Sàng thấy ông Quyết có biểu hiện bị co giật, chân tay miệng bị thâm tím, sùi bọt, co quắp. Bà Sàng điện cho con gái bảo gọi điện cho bác sỹ B.B để thông báo tình hình của chồng mình. Theo bà Sàng thì sau khi tiêm thuốc khoảng 10 phút, ông Quyết tử vong. Khi bác sỹ B.B đến làm động tác hô hấp thì đã quá muộn.

Khoảng 20h cùng ngày, công an xã Tân Hòa có mời ông B cùng người thân ông Quyết đến làm việc tại trụ sở công an xã để làm rõ, ghi nhận ý kiến của các bên liên quan. Tại đây hai bên xảy ra cự cãi, to tiếng qua lại lẫn nhau.

Trao đổi với phóng viên, bác sỹ B.B cho biết, khi đến nơi ông phát hiện ông Quyết có triệu chứng mệt mỏi, vật vã không nói được kèm theo sốt cao nhưng đang còn đo được mạch và huyết áp. Sau khi khám ông đã chích một mũi thuốc nâng mạch, nâng huyết áp của ông Quyết. Đồng thời, đưa gia đình 2 viên thuốc giảm đau Paracetamol để hòa nước cho ông Quyết uống. Tuy nhiên, nạn nhân cũng không uống được. Sau khi tiêm thuốc và đưa thuốc cho người nhà nhà ông Quyết ông B.B đi về. Khi đi được một đoạn thì người nhà gọi điện cho ông B.B quay lại vì ông Quyết có biểu hiện tím tái. Lúc này, ông với nói qua điện thoại với người nhà ông Quyết rằng, bệnh tình bệnh nhân đã quá nặng rồi nên đưa đi bệnh viện. Đồng thời đến nhà ông Quyết để hô hấp nhân tạo.

Đại diện Sở y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, chưa nhận được báo cáo chính thức của vụ việc. Tuy nhiên cơ sở hành nghề của bác sỹ B.B có giấy phép hoạt động trong phạm vi sơ cứu khám chữa bệnh nội khoa tâm thần thông thường. Tuy nhiên qua phản ánh của báo chí, Sở sẽ giao thanh tra xác minh, làm rõ vấn đề.

Đại tá Bùi Văn Đạt, trưởng phòng kỹ thuật hình sự (PC54), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, sau khi cơ quan chức năng nhận được thông tin, phòng đã tổ chức công tác khám nghiệm tử thi và phát hiện trong gan của ông Quyết có một ổ áp xe khá lớn có nhiều mủ.

Theo giấy chứng nhận của cơ quan công an gửi cho gia đình ông Quyết ghi nhận nguyên nhân chết là do phù phổi cấp, áp xe gan hóa mủ, hoại tử gan. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG