Bệnh nhân được ghép tim chết vì đột quỵ

Bệnh nhân được ghép tim chết vì đột quỵ
TP - Bệnh nhân Nguyễn Văn Giác, 59 tuổi (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), trường hợp lớn tuổi nhất trên thế giới được ghép tim vừa qua đời do đột quỵ.

> 'Đại gia' chết do đột quỵ

Trước đó, vào tháng 4-2011, ông Giác được ghép tim tại Bệnh viện Việt Đức. Ba ngày sau ca đại phẫu đó, bệnh nhân Giác hoàn toàn tỉnh táo, không còn phụ thuộc bất cứ máy móc nào, nhịp tim ổn định đều, huyết áp bình thường.

Đặc biệt sau ghép vài tháng, căn bệnh suy thận, đau chân do chèn ép mạch máu cũng khỏi. Mỗi tháng bệnh nhân tái khám và kiểm tra sức khỏe một lần tại Bệnh viện Việt Đức.

Bà Lương Ngọc Thúy, vợ ông Giác cho biết, sau 16 tháng được ghép tim từ người cho chết não, sức khỏe ông Giác hoàn toàn bình thường. Mới đây, ngày 26-7 ông Giác tự đi xe máy từ Hải Phòng về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) khám định kỳ.

Kết quả siêu âm tim và xét nghiệm cho thấy các chỉ số đều ở mức ổn định. Trở lại nhà sau chuyến tái khám, ông Giác vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Tuy nhiên đến chiều ngày 28-7, ông Giác bất ngờ bị đột quỵ khi đang ngồi chơi. Gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng ông Giác đã tử vong.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG