Bệnh nhân 21 tiếp xúc 96 người: Hà Nội nâng mức độ nguy hiểm để xử lý?

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung
TP - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự báo, diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp, khó lường, nguy cơ lây nhiễm cao và không loại trừ thời gian tới sẽ phát hiện các ca dương tính mới.

Sáng 8/3, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chỉ đạo: Tất cả thông tin phải công khai, minh bạch đến người dân, huy động người dân cùng vào cuộc. 

Bệnh nhân 21 tiếp xúc 96 người

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, đã khẩn trương làm rõ cơ bản số người tiếp xúc gần, tiếp xúc của tiếp xúc, lịch trình sinh hoạt, đi lại của 4 bệnh nhân Covid-19 (bệnh nhân 17, 18, 19, 20), đồng thời, xác minh làm rõ đến đâu thì cách ly đến đó một cách triệt để. Sức khỏe 4 bệnh nhân đều tiến triển tốt, có trường hợp tiến triển rất nhanh.

Ông Chung nêu cụ thể, với Nguyễn Hồng N (bệnh nhân 17), số người tiếp xúc gần là 32 người. Xét nghiệm kết quả âm tính  27 người, 3 dương tính, 2 đang chờ kết quả. Những trường hợp tiếp xúc của tiếp xúc (F2) thì đã cho cách ly toàn bộ. Với bệnh nhân là lái xe của bệnh nhân 17, số tiếp xúc gần là 18; F2 là 36. Với trường hợp bệnh nhân là bác của bệnh nhân số 17 số tiếp xúc gần là 12, đã đưa đi cách ly toàn bộ. Với trường hợp là giúp việc cho bệnh nhân 17, số tiếp xúc gần là 23, đã xét nghiệm âm tính 15.

“Cách làm tốt nhất là phòng ngừa từ người dân. Người dân giám sát những trường hợp cách ly tại cộng đồng, giám sát các đối tượng đi về mà không khai báo. Người dân tự chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, có trách nhiệm với xã hội. Muốn người dân làm được, chính quyền phải minh bạch”. Chủ tịch TPHN Nguyễn Đức Chung

Về trường hợp của bệnh nhân số 21 Nguyễn Quang Th., ông Chung cho biết, qua rà soát lịch trình, từ sáng 2/3 đến chiều 6/3 có tiếp xúc với 96 người, ở nhiều nơi, có hội nghị có 40 người, có cả đi chơi golf. “Chúng tôi đang xác minh theo tinh thần làm rõ đến đâu lấy mẫu và xét nghiệm đến đó. Các trường hợp này đã được thông báo và đang cách ly tại gia đình”, ông Chung nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, với các ca dương tính, Hà Nội đều xác định được nguồn gốc lây nhiễm, rà soát được người nhà, người thân, người ngoài xã hội để có biện pháp cách ly. Thành phố sẽ công bố tất cả những nơi các bệnh nhân ở, đi đến để người dân giảm bớt đến các khu vực này.

“Tinh thần của thành phố là nâng cao hơn một mức cảnh báo. Tức là những người tiếp xúc gần với ca dương tính thì coi như người nhiễm, tiếp xúc F2 thì coi như F1,  tức là nâng mức độ nguy hiểm lên để xử lý”, ông Chung nói.

Diễn biến khó lường

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự báo, diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp, khó lường, nguy cơ lây nhiễm cao và không loại trừ thời gian tới sẽ phát hiện các ca dương tính mới. Ông Chung đề nghị người dân nâng cao tinh thần chủ động, nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Thành phố sẽ công khai minh bạch thông tin để người dân yên tâm.

Ông Chung nhắc đến trường hợp của bệnh nhân số 21, cho rằng hành trình đi lại của người này phức tạp, nên phải tập trung phối hợp với các đơn vị, xác minh những người tiếp xúc, rõ đến đâu thì thông báo cách ly tại nhà, lấy mẫu đến đó để xét nghiệm. Nếu F2 mà âm tính thì thống nhất cho cách ly tại nhà nếu nhà F2 đủ điều kiện cách ly, không thì cách ly tại trạm y tế xã, phường.

Nếu sau 14 - 16 ngày không có biểu hiện gì thì trở lại sinh hoạt bình thường. Với các trường hợp yếu hơn thì kéo dài thời gian cách ly, vì trên thế giới có những ca ủ bệnh tới 27 - 37 ngày. Ông Chung cho rằng, cần tập trung xác minh các trường hợp liên quan các ca dương tính, tinh thần là tuyên truyền, thuyết phục nhưng không nể nang.

“Tôi đã nêu, nếu không công khai, không minh bạch thì chúng ta sẽ phải trả giá. Bởi người dân không hiểu, chưa thông cảm thì chính quyền không làm xuể được đâu”, ông Chung nói. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng tái khẳng định thông tin, thành phố đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm cung cấp cho người dân; người dân không cần mua tích trữ.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...