TPHCM

Bến xe lớn nhất TPHCM ra sao trong ngày đầu thí điểm chở khách liên tỉnh?

Bến xe lớn nhất TPHCM ra sao trong ngày đầu thí điểm chở khách liên tỉnh?
TPO - Trong ngày đầu mở cửa thí điểm chở khách liên tỉnh, bến xe Miền Đông-bến xe lớn nhất TPHCM, khá vắng vẻ. Trong khi, bến xe Miền Tây chưa hoạt động.
Bến xe lớn nhất TPHCM ra sao trong ngày đầu thí điểm chở khách liên tỉnh? ảnh 1

Tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM), các cổng vào bến vẫn rào chắn. Các quầy bán vé chưa có nhân viên.

Bến xe lớn nhất TPHCM ra sao trong ngày đầu thí điểm chở khách liên tỉnh? ảnh 2

Bên trong bến, các hàng ghế dành cho hành khách trống vắng

Bến xe lớn nhất TPHCM ra sao trong ngày đầu thí điểm chở khách liên tỉnh? ảnh 3

Một số quầy bán vé vẫn tắt điện.

Bến xe lớn nhất TPHCM ra sao trong ngày đầu thí điểm chở khách liên tỉnh? ảnh 4

Một số người đến mua vé về quê được yêu cầu khai báo y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.


Bến xe lớn nhất TPHCM ra sao trong ngày đầu thí điểm chở khách liên tỉnh? ảnh 5

Ông Nguyễn Văn Khiêm đến bến xe từ 8 giờ sáng để mua vé về Đắk Lắk với giá 240 nghìn đồng. Nhưng đến 21h xe mới khởi hành nên ông Khiêm phải ngồi lại ở bến xe để chờ.

Bến xe lớn nhất TPHCM ra sao trong ngày đầu thí điểm chở khách liên tỉnh? ảnh 6

"Tôi chờ ngày bến xe mở cửa mấy tháng nay. Giờ mua được vé về quê mừng lắm. Hy vọng ít hôm nữa TPHCM hết dịch, tôi trở lại làm việc", ông Khiêm chia sẻ.

Bến xe lớn nhất TPHCM ra sao trong ngày đầu thí điểm chở khách liên tỉnh? ảnh 7

Tài xế Nguyễn Văn Hùng, chạy tuyến TPHCM - Đồng Nai cho biết: Sáng sớm nay, anh chạy xe không có khách từ Tân Phú, Đồng Nai vào bến xe Miền Đông, TPHCM để chờ khách. Tuy nhiên, đến 10h sáng, văn phòng báo vẫn chưa có khách mua vé.

Bến xe lớn nhất TPHCM ra sao trong ngày đầu thí điểm chở khách liên tỉnh? ảnh 8

"Chạy xe từ tờ mờ sáng lên đây được 100 nghìn đồng tiền cước chở hàng. Sáng giờ vẫn chưa có khách nào để đón chuyến về", anh Hùng nói.

Bến xe lớn nhất TPHCM ra sao trong ngày đầu thí điểm chở khách liên tỉnh? ảnh 9

Ông Tạ Chương Chín, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông cho biết, trong ngày đầu mở cửa trở lại, bến có 2 tuyến hoạt động gồm TPHCM - Đồng Nai (có 3 chuyến); tuyến TPHCM- Đăk Lăk (có 10 chuyến và xuất phát từ chiều tối nay). Ngày 14/10, sẽ có thêm tuyến TPHCM đi Bà Rịa- Vũng Tàu.

Bến xe lớn nhất TPHCM ra sao trong ngày đầu thí điểm chở khách liên tỉnh? ảnh 10

Hiện đã có hơn 40 doanh nghiệp vận tải đăng ký hoạt động trở lại.

Bến xe lớn nhất TPHCM ra sao trong ngày đầu thí điểm chở khách liên tỉnh? ảnh 11

Ông Chín khuyến cáo, hành khách nên tìm hiểu các điều kiện cần thiết khi sử dụng xe khách.

Bến xe lớn nhất TPHCM ra sao trong ngày đầu thí điểm chở khách liên tỉnh? ảnh 12

Hành khách đi từ TP.HCM đến các tỉnh, thành phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương, có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19; Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe; Đối với hành khách đến TP.HCM chỉ cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính.

MỚI - NÓNG