Bên trong ‘vùng lõi’ sân bay Long Thành

0:00 / 0:00
0:00
TPO -  Sau khởi công xây dựng, một số hạng mục dự án sân bay Long Thành đã được triển khai.

Khởi công giai đoạn 1 vào ngày 5/1/2021, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) sẽ xây dựng các hạng mục: Một đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn, sân đỗ, bảo đảm cho các loại máy bay hoạt động đáp ứng công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; một nhà ga hành khách có công suất thiết kế 25 triệu khách/năm, tổng diện tích sàn 373.000m2; một Đài kiểm soát không lưu cao khoảng 123m và các hạng mục phụ trợ...

Bên trong ‘vùng lõi’ sân bay Long Thành ảnh 1

Tỉnh Đồng Nai bàn giao mốc quy hoạch sân bay Long Thành cho chủ đầu tư

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 109.111,7 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2025.

Bên trong ‘vùng lõi’ sân bay Long Thành ảnh 2
Mốc quy hoạch sân bay Long Thành

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), là Cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Ngay sau ngày khởi công, hạng mục rà phá bom mìn, xây dựng tường rào đã được thực hiện và các công tác kỹ thuật đang được triển khai.

Bên trong ‘vùng lõi’ sân bay Long Thành ảnh 3

Một tổ rà phá bom mìn trong khu vực đất xây dựng sân bay

Tỉnh Đồng Nai cũng đang thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng để hoàn tất bàn giao trên 1.800 ha đất khu vực ưu tiên giai đoạn 1 trong năm 2021 cho chủ đầu tư triển khai san lấp mặt bằng, xây dựng nhà ga, đường băng trong năm 2022 và các hạng mục khác.

Bên trong ‘vùng lõi’ sân bay Long Thành ảnh 4
Hàng rào ranh giới sân bay đang được xây dựng
Bên trong ‘vùng lõi’ sân bay Long Thành ảnh 5

Một tổ kỹ thuật khoan thăm dò tầng địa chất để xây dựng sân bay

Bên trong ‘vùng lõi’ sân bay Long Thành ảnh 6

Các thông số mẫu khoan được ghi chép cẩn thận

Bên trong ‘vùng lõi’ sân bay Long Thành ảnh 7

Tuyến giao thông hương lộ 10 qua xã Bình Sơn sẽ mất đi khi sân bay được xây dựng

Bên trong ‘vùng lõi’ sân bay Long Thành ảnh 8

Những ngôi nhà ở ấp Suối Trầu (xã Bình Sơn) thuộc vùng lõi sân bay đã được người dân bàn giao cho nhà nước sau khi đã nhận tiền đền bù để đến nơi ở mới.

Bên trong ‘vùng lõi’ sân bay Long Thành ảnh 9

Dịch vụ ‘dọn nhà thuê’ đang được mở ra ở xã Bình Sơn

Bên trong ‘vùng lõi’ sân bay Long Thành ảnh 10

Rất nhiều các công ty thiết kế - xây dựng xuất hiện ở xã Bình Sơn khi có trên 4.300 hộ dân sẽ xây dựng nhà mới sau khi di dời nhường đất xây dựng sân bay Long Thành.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.