Bến thủy gắn chi chít camera nghi mua bán cát trái phép

Lực lượng chức năng kiểm tra bến thủy nội địa Chí Dũng. Ảnh: Dân Trí.
Lực lượng chức năng kiểm tra bến thủy nội địa Chí Dũng. Ảnh: Dân Trí.
TPO - Khu vực quanh bến thủy, chủ bến gắn nhiều camera, đồng thời cắt cử người trực ở nhà điều hành để theo dõi hoạt động bên ngoài bến.

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh làm rõ hành vi mua bán cát và điều tra làm rõ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Trước đó, vào khoảng 1h50 ngày 21/4, tổ trinh sát thuộc PC49 Đồng Nai bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sử dụng 3 ghe khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua huyện Vĩnh Cửu. Trong đó có 2 ghe đang vận chuyển hàng chục m3 cát chuẩn bị bơm lên bến thủy nội địa C.D (thuộc ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu).

Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều đối tượng trên ghe cát đã nhảy xuống sông bỏ trốn. Tại hiện trường lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ 3 phương tiện trên cùng hàng chục m3 cát.

Kiểm tra bến thủy nội địa C.D lực lượng công an xác định hàng trăm m3 cát tại bãi của bến thủy này nghi được hút từ khu vực sông Đồng Nai lên tập kết để tiêu thụ.

Khu vực quanh bến thủy còn được chủ bến gắn nhiều camera, đồng thời cắt  cử người trực ở nhà điều hành để theo dõi hoạt động bên ngoài bến.

MỚI - NÓNG