Bến phà đưa khách ra Cát Bà có gì thú vị?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ trung tâm thành phố Hải Phòng, du khách chỉ mất khoảng 1 giờ di chuyển bằng đường bộ và qua phà Gót để lên đảo Cát Bà. Sau đó, du khách sẽ bắt đầu hành trình trải nghiệm, tham quan du lịch trên quần đảo hùng vĩ, thơ mộng bậc nhất Việt Nam.


Hội thảo Du lịch Hải Phòng - Cơ hội vàng bứt
phá diễn ra 19-20/4 tại Cát Bà do báo Tiền Phong, Sở Du lịch TP Hải Phòng đồng tổ chức, với sự đồng chủ trì của lãnh đạo Tổng cục Du lịch. Đây là hoạt động bên lề của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp Vinfast.

Đến với thị trấn Cát Bà, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị khi được di chuyển trên chuyến phà vượt biển và ngắm những dãy núi đá vôi trùng trùng điệp điệp dọc đường hoa xuyên đảo.

Từ Hà Nội, du khách chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là có thể đến Bến phà Gót – Cái Viềng (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng). Nếu du khách di chuyển bằng đường hàng không thì sau khi đáp chuyến bay xuống Sân bay Cát Bi, chỉ cần di chuyển thêm 15 phút bằng đường bộ là có thể đến phà Gót.

Từ trung tâm thành phố Hải Phòng, du khách chỉ cần di chuyển khoảng 30 phút bằng đường bộ là có thể đến bến phà Gót.

Bến phà đưa khách ra Cát Bà có gì thú vị? ảnh 1

Mỗi chuyến phà có thể chở nhiều xe khách, xe tải, phương tiện cá nhân.

Tại phà Gót, du khách sẽ có trải nghiệm thú vị trên chuyến phà vượt biển lộng gió và có thể thấy cảng Lạch Huyện, một trong những cảng nước sâu lớn nhất cả nước.

Ông Vũ Mạnh Trung – Trưởng Bến phà Gót cho biết, đơn vị đang duy trì khoảng 200 nhân sự vận hành 8 phà lớn nhỏ với công suất trên dưới 300 chuyến, sức chở hàng vạn lượt khách mỗi ngày. Mỗi chuyến, phà có thể chứa 10-15 ôtô con hoặc nhiều ô tô chở khách cùng hàng chục xe máy.

Với ôtô dưới 9 chỗ ngồi phí qua phà là 190.000 đồng/lượt. Khách đi bộ chỉ phải trả 12.000 đồng/lượt.

Bến phà đưa khách ra Cát Bà có gì thú vị? ảnh 2

Ngồi trên phà ra Cát Bà, du khách có thể thấy cảng nước sâu Lạch Huyện.

Bến phà đưa khách ra Cát Bà có gì thú vị? ảnh 3

Khách du lịch có thể nghỉ ngơi, uống trà trên phà ra Cát Bà.

Phà có 3 tầng, tầng một chứa ô tô, xe máy. Tầng 2 được bố trí nhiều dãy ghế cho khách ngồi nghỉ uống trà. Trên tầng thượng phà là cabin buồng lái, du khách cũng có thể lên check-in, ngắm biển và cảnh quan.

Ông Trung chia sẻ, ngày thường đơn vị đảm bảo chở phương tiện và du khách di chuyển không xảy tình trạng phải chờ phà, ùn ứ. Sau 30 phút trên phà, du khách có thể bắt đầu hành trình trải nghiệm, du lịch trên quần đảo Cát Bà.

Đối với cao điểm dịp nghỉ lễ dài ngày, ông Trung khuyến cáo du khách lựa chọn giờ di chuyển sớm để có lịch trình phù hợp và có nhiều thời gian tham quan hơn.

Ở chiều ngược lại, từ trung tâm thị trấn Cát Bà du khách di chuyển khoảng 30 phút có thể đến phà Cái Viềng để trở về đất liền. Dọc đường hoa xuyên đảo, du khách có thể trải nghiệm cung đường uốn lượn một bên là dãy núi đá vôi, một bên là biển.

Bến phà đưa khách ra Cát Bà có gì thú vị? ảnh 4

Dọc đường xuyên đảo Cát Bà, du khách sẽ có trải nghiệm trên cung đường uốn lượn dọc dãy núi đá vôi.

Bến phà đưa khách ra Cát Bà có gì thú vị? ảnh 5

Du khách cũng có thể dừng chân tại chòi vãn cảnh, thỏa sức chụp ảnh check-in.

Với ý tưởng đưa tuyến giao thông xuyên đảo thành đường hoa, huyện Cát Hải đã đầu tư hơn 64 tỷ đồng trồng hoa giấy đủ sắc màu và xây dựng 3 chòi vọng cảnh dọc đường xuyên đảo.

Dọc đường hoa xuyên đảo, du khách cũng có thể dừng chân nghỉ tại các chòi vãn cảnh, thỏa sức chụp ảnh và ngắm rừng núi, biển cả bao la và cảm nhận những cơn gió biển trong lành.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.