Chuyến đi thú vị của người đẹp Thanh Tú

0:00 / 0:00
0:00
TP - Là nhân vật trải nghiệm xuất hiện trong TVC trình chiếu ở hội thảo Du lịch Hải Phòng - Cơ hội vàng bứt phá, người đẹp Áo dài, Top 10 HHVN 2018 Lê Thanh Tú ngạc nhiên về tài nguyên du lịch phong phú của thành phố hoa phượng đỏ.

Lê Thanh Tú có một ngày đáng nhớ. Tua trải nghiệm Hải Phòng để ghi hình TVC Du lịch Hải Phòng-Cơ hội vàng bứt phá đem lại biết bao điều tươi mới về vùng đất cảng lâu đời.

Điểm đến đầu tiên của là sân golf Vũ Yên. Sân golf Vũ Yên (Thủy Nguyên, Hải Phòng) nằm kề sân bay quốc tế Cát Bi, được coi là kiệt tác giữa lòng thành phố, có diện tích lên tới 872 ha, 36 lỗ tiêu chuẩn được hai con sông lớn của Hải Phòng bao bọc. “Sân golf này không quá khó để các golfer nữ chinh phục, thêm nữa nó còn rất phù hợp cho phái nữ muốn kết hợp du lịch”, Thanh Tú nói.

Chuyến đi thú vị của người đẹp Thanh Tú ảnh 1

Người đẹp Thanh Tú kỳ vọng Hải Phòng sớm đẩy mạnh du lịch golf. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Thanh Tú gật đầu xác nhận cô thử chinh phục hầu khắp các sân golf cả nước, bao gồm của sân Vũ Yên. Người đẹp cũng là một trong những gương mặt quen thuộc thi đấu trong giải Tiền Phong Championship-giải golf tổ chức thường niên để gây quỹ Hỗ trợ năng trẻ Việt Nam. Những cảnh quay trên sân Vũ Yên suôn sẻ hơn dự tính. Tất cả là nhờ golfer Thanh Tú vừa uyển chuyển vừa quyết đoán trên sân. “Từng làm quen sân golf này vài lần nhưng tôi chưa có dịp lưu trú dài ngày. Nằm ngay trung tâm của tổ hợp nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái đảo Vũ Yên, tôi nghĩ Hải Phòng hoàn toàn có lợi thế phát triển sản phẩm du lịch golf hấp dẫn”, Thanh Tú nêu.

Nếu Đồ Sơn quen thuộc trên bản đồ du lịch hàng chục năm nay thì Cát Bà đang là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực phía Bắc. Cát Bà không quá lạ lẫm với Thanh Tú thế nhưng cô lại bất ngờ được chiêu đãi chuyến bách bộ xuyên qua con đường đẹp nhất Vườn Quốc gia Cát Bà. Hóa ra những cuộc lưu trú trước đây của Thanh Tú chỉ mới “mon men” một góc nhỏ của Cát Bà, chưa chạm tới tấm thảm xanh khổng lồ ở Vườn Quốc gia. Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường thuộc Vườn Quốc gia Cát Bà là người đồng hành với Thanh Tú, hướng dẫn người đẹp trải nghiệm một trong những cung đường bộ xuyên rừng tuyệt đẹp.

Vườn quốc gia Cát Bà là vườn quốc gia đầu tiên trong cả nước được thành lập có diện tích gồm cả rừng và biển, được các nhà khoa học đánh giá với mức độ đa dạng sinh học rất cao. Đây là hệ sinh thái đặc trưng, có rất nhiều hệ sinh thái và động thực vật đặc hữu, quý hiếm, phải kể đến là loài voọc Cát Bà- một trong 25 linh trưởng nguy cấp nhất trên toàn thế giới hiện nay chỉ có tại quần đảo Cát Bà. Đây cũng là một trong những loài động vật được cư dân và thành phố đặc biệt quan tâm, bảo tồn, bảo vệ trên diện tích 26.240 ha trên quần đảo Cát Bà. Vừa qua, đoàn công tác của UNESCO đã đến Hải Phòng để thẩm định, chuẩn bị cho hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới trong tương lai. UNESCO đánh giá rất cao, nhất là về công tác bảo tồn của Vườn quốc gia Cát Bà nói riêng và quần đảo Cát Bà nói chung khi đang giữ nguyên vẹn các giá trị.

“Hiếm có tỉnh thành nào có được biển rừng thiên nhiên hoang sơ, vừa có sự hiện đại, nhộn nhịp như ở Hải Phòng. Ở vườn quốc gia Cát Bà có những động vật nằm trong sách đỏ, cần phải bảo tồn, đây cũng là điểm khiến nơi đây thu hút được sự quan tâm của du khách”, Thanh Tú bày tỏ. Du khách có quỹ thời gian eo hẹp có thể chọn cung đường của tuyến Kim Giao-Ngự Lâm đi về trong ngày. Trong khoảng hai tiếng đồng hồ du khách có thể quan sát được hệ sinh thái cũng như hang động của quần đảo Cát Bà, đặc trưng đó là động Trung Trang.

Vừa kịp lên chuyến phà Gót cuối cùng trong ngày, Thanh Tú cùng ê-kíp trở lại thành phố. Hải Phòng lung linh về đêm càng gây thương nhớ ở những món ăn dân dã như bánh mì cay Hải Phòng, bánh đa cua, bánh đa bề bề... Quán Bà Cụ (phố Cầu Đất, Hải Phòng)-một trong những địa chỉ đắt khách bậc nhất. Khách thập phương không thể không gọi món bánh đa cua bể nổi tiếng. “Thịt cua bể thơm, ngọt và tan trong miệng. Nước dùng thanh thanh được nêm vừa vặn. Cảnh đẹp thu hút du khách đã đành, ẩm thực Hải Phòng lại có cách chinh phục riêng”, Thanh Tú nói rồi chiêu một ngụm nước dùng thơm ngọt.

MỚI - NÓNG
Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025
Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025
Ngày 28/9/2024, khu du lịch núi Bà Đen Tây Ninh đón Ban tổ chức cùng đoàn đại biểu của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) đến thăm và Thảo luận chương trình Đại lễ Vesak 2025. Tại đây, các đại biểu đồng nhất cho rằng núi Bà Đen sẽ là điểm phải đến của hàng nghìn đại biểu trong dịp Đại lễ Vesak.