Du khách thích thú check-in trên đường hoa xuyên đảo Cát Bà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đến Cát Bà (TP Hải Phòng) tham quan, du lịch, nhiều bạn trẻ, du khách thích thú dừng chân trên các chòi vọng cảnh, cung đường uốn lượn để chụp ảnh lưu niệm trên tuyến đường hoa nở rực rỡ đầu mùa.
Du khách thích thú check-in trên đường hoa xuyên đảo Cát Bà ảnh 1

Hội thảo Du lịch Hải Phòng - Cơ hội vàng bứt phá sẽ diễn ra ngày 19-20/4 tại Cát Bà, do báo Tiền Phong phối hợp với Sở Du lịch Hải Phòng đồng tổ chức với sự chủ trì của lãnh đạo Tổng cục Du lịch. Đây là hoạt động bên lề của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast.

Du khách thích thú check-in trên đường hoa xuyên đảo Cát Bà ảnh 2

Tuyến đường xuyên đảo Cát Bà dài khoảng 20km từ bến Phà Cái Viềng vào trung tâm thị trấn Cát Bà, được UBND TP Hải Phòng phê duyệt đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế rộng khoảng 12m, thảm bê tông nhựa, vỉa hè mỗi bên 3m. Đây là một trong 11 dự án trọng điểm của thành phố cảng trong lĩnh vực du lịch.

Du khách thích thú check-in trên đường hoa xuyên đảo Cát Bà ảnh 3

Tuyến đường hoàn thành cuối năm 2021, đầu năm 2022, góp phần nâng cấp chất lượng hạ tầng giao thông du lịch, rút ngắn thời gian di chuyển cho du khách khi đến Cát Bà.

Du khách thích thú check-in trên đường hoa xuyên đảo Cát Bà ảnh 4

Từ trung tâm thành phố Hải Phòng qua phà Gót lên quần đảo Cát Bà, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan thơ mộng với rừng ngập mặn kèm thảm thực vật xanh mượt.

Du khách thích thú check-in trên đường hoa xuyên đảo Cát Bà ảnh 5

Tuyến đường xuyên đảo Cát Bà một bên là biển, một bên là những dãy núi đá trùng điệp.

Du khách thích thú check-in trên đường hoa xuyên đảo Cát Bà ảnh 6

Trên cung đường xuyên đảo Cát Bà, du khách đi xe máy hoặc đi ô tô đều có thể trải nghiệm những cung đường uốn lượn, những khúc cua, con dốc không kém các cung đường trên vùng núi Tây Bắc.

Du khách thích thú check-in trên đường hoa xuyên đảo Cát Bà ảnh 7

Điểm nổi bật lớn nhất so với những cung đường khác, du khách đi trên tuyến đường xuyên đảo Cát Bà vừa được ngắm núi trùng điệp, vừa được ngắm biển mênh mông, xanh ngát và cảm nhận những cơn gió biển lồng lộng.

Du khách thích thú check-in trên đường hoa xuyên đảo Cát Bà ảnh 8

Với ý tưởng đưa tuyến giao thông xuyên đảo thành "đường hoa", UBND huyện Cát Bà đã đầu tư hơn 64 tỷ đồng trồng hoa giấy đủ sắc màu dọc 20km đường xuyên đảo và xây dựng 3 chòi vọng cảnh ở khu vực đẹp nhất trên tuyến đường.

Du khách thích thú check-in trên đường hoa xuyên đảo Cát Bà ảnh 9

Chòi vọng cảnh được xây dựng ở những mỏm đá nhô ra biển, sát cung đường xuyên đảo. Du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi, ngắm cảnh, chụp ảnh check-in.

Du khách thích thú check-in trên đường hoa xuyên đảo Cát Bà ảnh 10

Chòi vọng cảnh rộng khoảng 147m2, thiết kế theo bình bát giác bằng gỗ lim, xung quanh lắp lan can bằng đá xanh.

Du khách thích thú check-in trên đường hoa xuyên đảo Cát Bà ảnh 11

Quanh các chòi vọng cảnh, huyện Cát Hải cũng trồng nhiều loại hoa, cây cảnh, nổi bật là các loại hoa giấy cổ thụ với đủ sắc màu.

Du khách thích thú check-in trên đường hoa xuyên đảo Cát Bà ảnh 12

Nhiều bạn trẻ ra Cát Bà tranh thủ dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh kỷ niệm trên đồi vọng cảnh.


Ông Nguyễn Vũ Huy Thưởng, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hải Phòng cho biết, sau thời gian dài bị ảnh hưởng từ COVID-19, Hải Phòng vẫn duy trì quảng bá trên các nền tảng số.

Năm 2020, Cát Bà là điểm du lịch được người Việt tìm kiếm nhiều nhất. Thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, đa dạng sản phẩm du lịch sẵn sàng tiếp đón, phục vụ du khách trong nước và quốc tế.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.