Bé gái Hàn Quốc chết đói 6 tháng mới được tìm thấy: Bà ngoại mới là mẹ ruột

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Đơn vị điều tra vụ án bé gái ba tuổi bị bỏ đói đến chết ở tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) vừa hé lộ tình tiết bất ngờ: người bà ngoại báo tin tìm thấy thi thể cháu thực chất lại là mẹ ruột.

Trước đó, vào ngày 10/2, bà ngoại tên A (49 tuổi, sống trong một tòa nhà cao tầng ở tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc) báo tin cho cảnh sát rằng đã phát hiện cháu gái ba tuổi tử vong trong căn hộ tầng trên.

Mọi nghi vấn đổ dồn vào mẹ của bé gái - một phụ nữ trẻ tên K, 22 tuổi. K đã dọn ra khỏi nhà sau khi ly hôn, bỏ con gái lại một mình.

Cảnh sát nghi ngờ bé gái qua đời trong nhà sáu tháng trước đó vì đói. K lập tức bị bắt giữ.

Nhưng hôm nay, 11/3, cơ quan điều tra công bố một thông tin gây sốc.

Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy mẹ ruột của nạn nhân không phải K nói trên, mà là bà ngoại (A). Người mà bé gái vẫn gọi là mẹ thực chất lại là chị gái.

Cơ quan điều tra cho rằng K và mẹ cùng sinh con một lúc. Bà A sau đó được cho là đã hoán đổi hai bé sơ sinh, để K nuôi con của mình.

Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất, bà A khẳng định không sinh con, và kết quả xét nghiệm DNA là không chính xác.

Trong khi đó, K nói với cảnh sát rằng cô không hề hay biết những đứa trẻ đã bị đánh tráo.

Cảnh sát đang tích cực truy tìm tung tích đứa con của K, cũng như cha ruột của bé gái thiệt mạng thương tâm.

Theo Theo Yonhap, Korea Times
MỚI - NÓNG