Bé gái có phần não ngoài hộp sọ

Bé Faith Martin với phần não nằm ngoài hộp sọ. Ảnh: Daily Mail
Bé Faith Martin với phần não nằm ngoài hộp sọ. Ảnh: Daily Mail
Bé gái sơ sinh người Anh với một phần bộ não nằm bên ngoài hộp sọ đang phát triển khỏe mạnh từng ngày mặc cho trước đó các bác sĩ nói rằng cơ hội sống sót của em rất thấp.

Khi còn trong bụng mẹ bé Faith Martin được chẩn đoán không thể sống nổi nếu em chào đời. Cha mẹ bé - anh Aaron Martin, 21 tuổi và cô Jessica Williams, 20 tuổi, không khỏi suy sụp khi được các bác sĩ báo tin dữ.

Trong một đợt siêu âm thai 17 tuần tuổi, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học James Cook cho biết, thai nhi mắc phải dị tật thần kinh thoát vị não hiếm gặp. Thoát vị não là trường hợp hộp sọ không kín hoàn toàn mà tạo ra một khe hở qua đó mô não, dịch não tủy và màng não lòi ra ngoài giống như một cái túi.

Trẻ em mắc dị tật thoát vị não thường khó có thể sống được hoặc gặp phải các vấn đề về thần kinh nên nhiều bậc cha mẹ buộc phải đưa ra quyết định đau lòng là phá thai.

Bé gái có phần não ngoài hộp sọ ảnh 1

Bé Faith Martin sau phẫu thuật cắt bỏ não thừa. Ảnh: Daily Mail

Cô Williams kể lại rằng nhân viên y tế cho biết phần não kiểm soát hoạt động thở của thai nhi bị ảnh hưởng và hầu hết các trẻ em mắc phải dị tật này đều không thể sống do khó thở.

Tuy nhiên, khi phải đưa ra quyết định vào thời điểm đó, cô Williams chia sẻ dù có bất kỳ tia hy vọng nào giành lấy sự sống cho con gái cô vẫn không từ bỏ.

Cha mẹ bé Faith Martin sau đó đã tìm đến Bệnh viện Royal Victoria với hy vọng cứu sống được con gái. Cô Williams quyết định sinh mổ để tránh ảnh hưởng đến phần não lòi ra ngoài. Sau khi ca sinh thành công, bé gái Faith Martin thường xuyên được cha mẹ đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe.

Bé gái có phần não ngoài hộp sọ ảnh 2

Cô Jessica Williams và anh Aaron Martin vui mừng khi con gái khỏe mạnh. Ảnh: Daily Mail

Khi tròn 3 tháng tuổi, các bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần não thừa. Ca mổ thành công tốt đẹp, giờ đây bé gái chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra 6 tháng một lần để đảm bảo em phát triển một các toàn diện.

Cô Williams vui mừng nói: “Chúng tôi cùng nhau về nhà và con bé đã ổn. Faith Martin đã làm rất tốt suốt 3 tháng qua và nó sẽ có cuộc sống bình thường như những trẻ khác”.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG