Có 126 kết quả :

Mỗi năm, hàng nghìn trẻ chào đời bị dị tật hàm mặt

Mỗi năm, hàng nghìn trẻ chào đời bị dị tật hàm mặt

TPO - Ước tính mỗi năm trên cả nước có khoảng 2.000 trẻ chào đời không may bị dị tật bẩm sinh biến dạng vùng hàm mặt. Tuy nhiên, với những tiến bộ của y khoa, hiện nay trẻ đang được can thiệp sớm ngay sau khi chào đời và hoàn thiện cấu trúc hàm mặt khi đến tuổi trưởng thành.
Điều trị từ trong thai kỳ cho trẻ bị khe hở môi vòm

Điều trị từ trong thai kỳ cho trẻ bị khe hở môi vòm

TPO - Một trong những dị tật hình thể thường gặp ở trẻ là khe hở môi vòm (còn gọi là sứt môi, hở hàm ếch) nhưng khiến nhiều sinh linh bị chấm dứt thai kỳ vì nỗi lo sợ của cha mẹ. Hiện nay, với sự phát triển của y học các bác sĩ có thể phát hiện, theo dõi, hỗ trợ điều trị ngay trong giai đoạn thai kỳ.
'Phù thủy bàn tay' người Pháp mang phép mầu cho hàng chục trẻ khuyết tật Việt Nam

'Phù thủy bàn tay' người Pháp mang phép mầu cho hàng chục trẻ khuyết tật Việt Nam

TPO - Bị dị tật bẩm sinh hoặc thương tích sau tai nạn, nhiều trẻ em Việt Nam đang đối mặt với cảnh tàn phế. Chia sẻ với nỗi đau của con trẻ, quỹ Nâng bước Tuổi thơ đã mời chuyên gia hàng đầu thế giới đến từ Pháp được mệnh danh là “phù thủy bàn tay” thực hiện thành công nhiều cuộc phẫu thuật, sửa chữa những khiếm khuyết cho con trẻ.
Nguyễn Anh Hào giành được nhiều giải thưởng về tin học, khoa học kỹ thuật

Chàng thanh niên 'sờ đến mòn cả chữ'

TP - Vượt qua khiếm khuyết của cơ thể, Nguyễn Anh Hào và Nguyễn Đức Nghị theo đuổi đam mê, gặt hái được những thành công bước đầu. Hào biết lựa chọn cách thức để vượt qua khó khăn, trong khi Nghị từng “sờ đến mòn cả chữ“.
Chắp cánh ước mơ 2019: 30 trường hợp dị tật được phẫu thuật miễn phí

Chắp cánh ước mơ 2019: 30 trường hợp dị tật được phẫu thuật miễn phí

Chương trình phẫu thuật từ thiện Chắp cánh ước mơ 2019 đã diễn ra tốt đẹp trong hai tuần từ 2/3 đến 16/3/2019, mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Trong lần thứ 7 có mặt tại bệnh viện Hồng Ngọc, tổ chức RICE – với trưởng đoàn là GS Joseph Mark Rosen cùng đội ngũ y bác sĩ Hồng Ngọc đã chắp cánh cho những ước mơ của 30 trẻ em dị tật Việt Nam.
Nguyễn Như Linh đi học, viết bằng chân.

Nghị lực sống của cô bé 'chim cánh cụt', làm mọi việc bằng chân

Sinh ra với khiếm khuyết đôi tay và khoèo chân, thiếu ngón nhưng cô bé khuyết tật này vẫn có thể làm mọi việc bằng đôi chân bé nhỏ của mình khiến ai cũng phải yêu mến và nể phục nghị lực phi thường của cô. Trong cô bé ấy có một tinh thần sống mãnh liệt truyền cảm hứng tới mọi người và khiến mọi người ngưỡng mộ. Đó chính là cô bé Nguyễn Như Linh.
Cha càng lớn tuổi, con càng gặp nhiều rủi ro sau sinh

Cha càng lớn tuổi, con càng gặp nhiều rủi ro sau sinh

TPO - Theo một số nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Stanford, khi người cha càng lớn tuổi thì con cái họ sinh ra có tỷ lệ rủi ro sau sinh càng cao, bao gồm những rủi ro như nhẹ cân và động kinh. Ngoài ra, tuổi của người cha còn ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ mang thai, đặc biệt là nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
Em bé ra đời với 4 chân gây kinh ngạc

Em bé ra đời với 4 chân gây kinh ngạc

Bé trai chào đời với 4 chân khiến dân làng kinh ngạc, gọi cậu bé là "phép lạ của Thượng đế". Clip được quay ngày 16/9 tại thành phố Gorakhpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Hình ảnh trong clip cho thấy bé trai sơ sinh có 4 chân đang khóc ngằn ngặt, trong khi những người lớn vây xung quanh, lộ rõ vẻ kinh ngạc. 
Ảnh minh hoạ: Internet

Nguy hiểm: Muỗi truyền sốt xuất huyết cũng truyền bệnh Zika gây dị tật thai nhi

TPO - Theo ThS.BS. Nguyễn Đức Khoa, Phó trưởng Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, bệnh Zika cũng truyền từ muỗi Aedes (loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết). Bất cứ một người nào cũng dễ dàng bị nhiễm bệnh khi bị muỗi mang virus đốt, bệnh đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ có thai.