Bé gái chào đời trên đảo Song Tử Tây

Bác sĩ, Đại úy Nguyễn Văn Phúc (người mặc áo xanh) cùng các đồng đội trực tiếp theo dõi, đỡ và đón cháu bé chào đời trên đảo. Ảnh: QĐND
Bác sĩ, Đại úy Nguyễn Văn Phúc (người mặc áo xanh) cùng các đồng đội trực tiếp theo dõi, đỡ và đón cháu bé chào đời trên đảo. Ảnh: QĐND
TP - Bé gái sinh ra lúc 8 giờ 05 phút sáng ngày 8/4 tại xã đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) nặng 3 ký, khỏe mạnh, được đặt tên là Đoàn Phúc Vi Sa. Thượng tá Nguyễn Trọng Bình, Chính trị viên đảo Song Tử Tây cho biết.

Bé Đoàn Phúc Vi Sa là con thứ hai của vợ chồng anh Đoàn Duy Kiệt và chị Phạm Thị Bích Luyện, ngư dân đảo Song Tử Tây. Chị Bích Luyện sinh năm 1992, có tiền sử bị bệnh hen phế quản, trở dạ sớm gần một tháng. 

Nhưng kíp thầy thuốc của bệnh xá quân dân y đảo Song Tử Tây, được sự tư vấn từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hoàn thành ca đỡ đẻ “mẹ tròn, con vuông”.

Vợ chồng chị Luyện đặt tên con là Đoàn Phúc Vi Sa để kỷ niệm về quần đảo Trường Sa, và cảm ơn Đại úy, bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, người đã đón cháu bé chào đời. 

MỚI - NÓNG