Bé gái bỏ nhà đi trong đêm, bị tài xế taxi hiếp dâm

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Bị mẹ mắng, cháu bé bắt taxi tới quán tầm quất nơi người quen làm việc chơi. Trên đường, cháu bị tài xế thực hiện hành vi đồi bại…

CQĐT Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn và chuyển hồ sơ vụ việc tới VKSND cùng cấp. Nghi phạm trong vụ án được xác định là Bùi Văn Vị (SN 1988, ở Kim Bôi, Hòa Bình) – một tài xế taxi.

Theo kết luận, tối 20/10/2016, cháu Bùi H.L (SN 2004) có xin mẹ 20 nghìn đồng để đi sinh nhật bạn và bị mẹ mắng. Bực tức, H.L nảy sinh ý định bỏ nhà đi nên gọi điện cho chị Bùi T.N (nhân viên một quán tẩm quất ở Thanh Trì, Hà Nội), nói muốn tới quán của chị T.N chơi.

Chị T.N đồng ý và cho cháu H.L số điện thoại của Vị, bảo đối tượng chở cháu bé tới quán mình. Khoảng 22h cùng ngày, Vị tới nơi và cháu H.L lên ngồi ghế phụ của xe taxi.

Gần 2 tiếng sau, xe taxi của Vị đỗ tại 1 cây xăng thuộc địa phận Thường Tín (Hà Nội) để chờ chị T.N chỉ đường. Lúc này, tài xế ngả ghế ra ngủ còn cháu H.L ngồi chơi điện thoại.

Lát sau, cháu bé nhờ tài xế ngả giúp ghế mình ra sau. Khi ngả ghế, người Vị chạm vào người cháu H.L nên tài xế nảy sinh ý định ôm hôn cháu bé. Đối tượng liên tục sờ mó và đòi giao cấu với thiếu nữ 13 tuổi nên bế cháu sang ghế lái của xe.

Do vướng víu, tài xế taxi bế cháu H.L ngược lại ghế phụ và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Vị dọa cháu bé nếu nói chuyện này cho ai biết thì sẽ bị giết chết nhưng chính đối tượng lại kể “chiến tích” của mình cho 2 đồng nghiệp.

Phần mình, cháu H.L được gia đình đón về sau đó 4 ngày và đã kể lại việc bị hiếp dâm cho mẹ mình. Ngày 9/11/2016, gia đình H.L trình báo sự việc tới cơ quan công an.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.