Bé 4 tháng tuổi bị nước lũ cuốn trôi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lũ quét xảy ra ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) rạng sáng nay đã khiến cháu bé 4 tháng tuổi bị nước lũ cuốn trôi, tử vong, 13 nhà dân bị cuốn trôi, đổ sập và hàng chục nhà khác bị ngập.

Chiều 2/10, ông Vi Văn Mằn, Chủ tịch UBND xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho hay trận lũ quét kinh hoàng vào rạng sáng nay trên địa bàn khiến một cháu bé 4 tháng tuổi tử vong, nhiều nhà cửa, tài sản bị hư hỏng.

Theo đó, bé gái bị lũ cuốn trôi, tử vong là cháu M.N.C (4 tháng tuổi, trú bản Sơn Hà, xã Tà Cạ), con của vợ chồng anh Mùa Xuân T.

Bé 4 tháng tuổi bị nước lũ cuốn trôi ảnh 1

Lũ quét kinh hoàng ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An

“Căn nhà của gia đình anh T. bị sập, cuốn trôi bé gái 4 tháng tuổi. Hiện tại địa phương đang bị cô lập hoàn toàn, chúng tôi đã vận động đến các bản thực hiện phương châm bốn tại chỗ”, ông Mằn thông tin.

Trận lũ quét còn làm ít nhất 13 nhà dân ở xã Tà Cạ bị cuốn trôi, đổ sập và hàng chục nhà khác bị ngập. Trận lũ quét còn cuốn trôi tài sản người dân địa phương.

Bé 4 tháng tuổi bị nước lũ cuốn trôi ảnh 2

Lũ quét kinh hoàng ở Nghệ An khiến cháu bé 4 tháng tuổi bị cuốn trôi

Theo lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, mưa lớn từ đêm 1/10 đến sáng 2/10, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét và ngập cục bộ các nhà dân ở các xã Tà Cạ, Tây Sơn và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn).

Bé 4 tháng tuổi bị nước lũ cuốn trôi ảnh 3

Nhiều ngôi nhà bị đổ sập

Mưa lũ làm cô lập 2 xã Tây Sơn và Tà Cạ. Trong đó bản Hòa Sơn và bản Sơn Hà thuộc xã Tà Cạ với gần 1.000 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn chưa thể tiếp cận được.

Đây là trận lũ quét được đánh giá có sức tàn phá kinh hoàng nhất trong vòng mấy chục năm gần đây ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.