BBC, Fox News đưa nhầm: "Obama đã chết"!

BBC, Fox News đưa nhầm: "Obama đã chết"!
BBC News “vô tư” đưa tin “Barack Obama đã chết” trong bản tin về cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden!
Góc trái trang web của BBC viết:
Góc trái trang web của BBC viết: "Obama đã chết".

Trên trang web của hãng tin “cỡ bự” này, dòng chữ phía trên màn hình cũng vô tình viết nhầm: “Obama đã chết”. Tất nhiên sau đó dòng chữ đã được vội vàng sửa lại.

Lỗi “chết người” trên xảy ra trong bản tin lúc 23 giờ19, chỉ vài phút trước khi Tổng thống Mỹ có bài phát biểu chính thức xác nhận về cái chết của Osama Bin Laden.

Tuy nhiên, BBC của Anh không phải là đài duy nhất mắc phải lỗi sai cơ bản nói trên, nhiều hệ thống truyền hình của Mỹ cũng vấp phải điếu tối kỵ này.

Cũng trong khoảng thời gian sau 23 giờ hôm 2-5, một phóng viên của MSNBC dù rất ý thức về việc sai lầm của nhiều đồng nghiệp nhưng cũng viết nhầm trên Twitter, nhấn mạnh rằng ông Obama, chứ không phải Bin Laden, đã chết!

Paris Hilton cũng ăn mừng sự kiện này trên trang Twitter của mình
Paris Hilton cũng ăn mừng sự kiện này trên trang Twitter của mình.
Twitter của Norah O’Donnell
Twitter của Norah O’Donnell.

Norah O’Donnell, nữ phóng viên trưởng ở Washington của đài NBC News, cũng viết trên Twitter rằng Obama bị bắn chết. Thậm chí, nữ phóng viên này còn dẫn nguồn tin từ phóng viên Lầu Năm Góc của hãng NBC News, Jim Miklaszewski.

Tất nhiên, bài chia sẻ này sau đó đã được gỡ bỏ.

Fox News cũng làm khán giả giật mình khi nam MC Geraldo Rivera thông báo trên truyền hình rằng ông Obama đã bị bắn trên nền hình Tổng thống Obama đang rời khỏi bục sau khi phát biểu.

Nguyên văn lời dẫn của Geraldo Rivera như sau:

“Tổng thống Obama, phát biểu tại căn phòng phía Đông của Nhà Trắng, tuyên bố tới toàn thể nước Mỹ rằng Obama đã chết, đây là thành công của một chiến dịch do Mỹ…”

Liền đó, nữ đồng nghiệp của Geraldo Rivera ngắt lời “nói nhảm” trên và sửa sai cho anh. Nguyên văn lời sửa của cô như sau: “Tôi xin lỗi, Osama Bin Laden đã chết. Chiến dịch tiêu diệt Osama Bin Laden do Mỹ lãnh đạo, ông ta đã bị giết chết ở dinh thự ở ngoại ô thủ đô Islamabad”.

Theo Thu Hằng
Người lao động/ Daily Mail

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG