“Bầu” Hiển: Tôi tài trợ cho bất cứ CLB nào, nếu thích!

“Bầu” Hiển: Tôi tài trợ cho bất cứ CLB nào, nếu thích!
TP - Trả lời phỏng vấn của Tiền Phong trước câu chuyện “một ông chủ, hai CLB”, TGĐ kiêm chủ tịch HĐQT tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển (được biết đến với tên gọi quen thuộc “bầu” Hiển), khẳng định, chỉ đóng vai trò nhà tài trợ cho SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T.
Các cầu thủ SHB.Đà Nẵng tung hô nhà tài trợ mừng chức vô địch
Các cầu thủ SHB.Đà Nẵng tung hô nhà tài trợ mừng chức vô địch . Ảnh: VSI

Ông Hiển nói: “Theo tôi đã có sự nhầm lẫn. Tôi chỉ là nhà tài trợ chứ không phải ông chủ của hai đội bóng trên. Về mặt pháp lý là rất rõ ràng, và nó cũng chỉ tốt cho bóng đá VN thôi”.

Ông có thể cho biết cụ thể hơn, “cái tốt” BĐVN được hưởng ở đây là gì không?

Thì anh có thể thấy, hai CLB bây giờ đã tạo cho BĐVN một sự ganh đua, thêm động lực cho các CLB khác. V.League hiện nay đã quyết liệt và hấp dẫn hơn rất nhiều. Hiện có nhiều danh thủ cả trước kia và nay như Hồng Sơn, Quang Hà, Công Vinh... đang làm việc, thi đấu cho Hà Nội T&T.

Cả SHB. Đà Nẵng và Hà Nội T&T đều đóng góp cho ĐTQG nhiều HLV ở cả các tuyến, nhiều cầu thủ trẻ. Từ khi có tôi tham gia, một loạt doanh nghiệp đã nhảy vào, đẩy các CLB lên chuyên nghiệp. Như vậy là rất tích cực cho BĐVN.

Có thể đồng ý với ông như trên về mặt pháp lý, SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T là hai chủ thể độc lập. Nhưng không thể phủ nhận đang có những băn khoăn từ phía dư luận, về ảnh hưởng của ông Đỗ Quang Hiển với cả hai CLB?

Tôi thấy chả có gì để nghi ngại hay băn khoăn chuyện đấy. Tôi chỉ là nhà tài trợ chứ có phải chủ CLB đâu. Thương hiệu hai đội bóng là hai pháp nhân độc lập. Tôi phải nói là để tạo dựng được một thương hiệu, người ta phải tốn vài chục năm, đồ mồ hôi và nước mắt, phải giữ gìn nó, chứ đâu thể vì bóng đá mà làm mất thương hiệu được.

Tôi là nhà tài trợ, và là một nhà tài trợ thì tôi có quyền đầu tư cho một hay hai đội bóng là bình thường. Tôi không chỉ tài trợ cho SHB.Đà Nẵng hay Hà Nội T&T mà cho bất cứ đội bóng nào, nếu thích!

Như anh, là doanh nghiệp, anh có tiền, anh thấy yêu CLB nào, anh tài trợ cho CLB đó. Yêu cầu thủ nào, tài trợ cho cầu thủ đó. Mà thế là tốt cho BĐVN. Bóng đá chuyên nghiệp là phải có tiền, tài chính phải mạnh mới phát triển được. Anh thấy một loạt CLB không có tiền đã phải xuống hạng đấy.

Từ ngày ông Hiển đầu tư vào bóng đá, thương hiệu của SHB và T&T đã mạnh lên nhiều. Có thể nhận xét như vậy được không thưa ông?

Cái đó cũng là sự hỗ trợ cho thương hiệu của bóng đá.

Thống kê của VFF, thì hóa ra SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T ở mùa giải vừa qua lại không phải là những CLB chi nhiều tiền nhất, nhưng vẫn nổi bật ở các khoản lương, thưởng. Ông có bí quyết quản trị tài chính nào đem lại hiệu quả như vậy không? Quỹ thưởng của hai đội mùa giải này bao nhiêu thưa ông?

Đấy, tôi lại phải nói lại. Tôi không phải là ông chủ CLB. Tôi không quản trị đội bóng. Công ty thể thao người ta quản trị. Lương bổng các thứ là do đội bóng. Tôi là nhà tài trợ, tôi chỉ thưởng thôi. Quỹ thưởng bao nhiêu tôi cũng không thống kê. Bên ngoài thì không rõ được bản chất vấn đề như thế.

Cảm ơn ông!

Nguyên Phong
Thực hiện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".