Bầu Đức thuê chuyên cơ chở U19 Việt Nam tại Myanmar

Bầu Đức luôn muốn chăm lo những điều tốt nhất cho U19 Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê
Bầu Đức luôn muốn chăm lo những điều tốt nhất cho U19 Việt Nam. Ảnh: Tùng Lê
Nhằm giúp cho các cầu thủ có thời gian hồi phục thể lực tốt nhất, bầu Đức sẽ thuê một chuyên cơ cho đội U19 Việt Nam trong thời gian diễn ra giải U19 châu Á 2014 tại Myanmar.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U19 Hàn Quốc và U19 Nhật Bản trong 2 ngày 9 và 11/10 tại Nay Piy Taw. Tuy nhiên ở lượt đấu cuối cùng diễn ra ngày 13/10, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Trung Quốc tại thành phố Yangon.

Khoảng cách giữa Nay Piy Taw và Yangon là hơn 350 km. Nếu di chuyển bằng đường bộ sẽ khiến các cầu thủ rất khó hồi phục thể lực, nhất là với mật độ thi đấu 2 ngày/trận.

Chính vì thế, bầu Đức quyết định sẽ thuê một chuyên cơ chở đội từ Nay Piy Taw đến Yangon. Toàn đội sẽ thu dọn hành lý, đồ đạc cá nhân ngay sau khi kết thúc trận đấu với U19 Nhật Bản để đến Yangon nhanh nhất có thể. Việc có thêm thời gian hồi phục thể lực sẽ giúp ích rất nhiều cho U19 Việt Nam.

Một thông tin khác liên quan đến đội U19 Việt Nam là bầu Đức đã nhận được quyết định từ VFF làm trưởng đoàn của đội tham dự giải U19 châu Á tại Myanmar sắp tới. Ông Dương Vũ Lâm vẫn tiếp tục làm lãnh đội U19 Việt Nam.

Chiều nay (15/9), U19 Việt Nam sẽ bay từ TP. HCM về Gia Lai để luyện quân chuẩn bị cho VCK U19 châu Á vào tháng 10 tới. Các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày trước khi tập luyện trở lại vào sáng 18/9.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng sẽ lên Gia Lai để khảo sát bữa ăn, đề ra chế độ ăn thích hợp cho đội. Trước khi U19 Việt Nam lên đường sang Myanmar, nhà tài trợ cũng sẽ đi tiền trạm để sắp xếp ổn thỏa việc ăn uống cho đội tại Myanmar.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.