Bắt tạm giam 3 đối tượng đánh thương binh chấn thương sọ não

Bắt tạm giam 3 đối tượng đánh thương binh sống thực vật
Bắt tạm giam 3 đối tượng đánh thương binh sống thực vật
TPO - Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng hành hung thương binh Phạm Văn Hiền Sn 1958 (trú tại thôn Trung Thành, xã Xuân Hòa) khiến ông bị chấn thương sọ não, sống thực vật nhiều tháng qua.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Trung tá Lê Như Anh, Trưởng Công an huyện Thọ Xuân cho biết: Ngày 19/4, Công an huyện Thọ Xuân ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trường (SN 1961); Nguyễn Bá Hùng (SN 1971) và con trai Nguyễn Bá Quang (SN 1999) đều trú tại thôn Trung Thành, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân về tội “Cố ý gây thương tích”.
Bắt tạm giam 3 đối tượng đánh thương binh chấn thương sọ não ảnh 1 Thương binh Phạm Văn Hiền bị đánh chấn thương sọ não, sống thực vật nhiều tháng qua. Ảnh. Người nhà nạn nhân cung cấp
Trước đó, ngày 25/1, Tiền Phong đã phản ánh, bà Nguyễn Thị Pha (Sn 1963), là vợ ông Hiền, gửi đơn đến báo trình bày: Sáng ngày 27/10/2018, chồng bà là ông Phạm Văn Hiền bị 4 đối tượng cùng thôn vây đánh trọng thương rồi bỏ lại giữa đường.
Nguyên nhân xuất phát từ việc Nguyễn Văn Sơn, trú cùng thôn đến bãi cát ông Hiền đấu thầu canh tác hoa màu xúc cát về xây nhà, nhưng không báo với gia đình ông Hiền. Đôi bên lời qua tiếng lại, Sơn về rủ thêm người để quây đánh bố con ông Hiền.
Ngay sau khi bị đánh, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Sau khi được chuyển ra bệnh viện Việt Đức, các bác sỹ chuẩn đoán và xác định ông Hiền bị tụ máu não, giập não trán 2 bên và được phẫu thuật qua cơn nguy kịch song có thể bị liệt người, sống thực vật suốt đời.
Ngày 2/11, bà Pha quyết định viết đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân để tố giác tội phạm tìm ra hung thủ đánh chồng bà trọng thương. Sau đó,  CQĐT xác định được 4 đối tượng là Nguyễn Bá Quang, Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Trường (cùng thôn) có tham gia gây thương tích cho ông Hiền. Ngày 25/12, Công an huyện Thọ Xuân đã khởi tố vụ án.
MỚI - NÓNG