Bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển thuốc nổ đi tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lúc đang vận chuyển hơn 100kg thuốc nổ đi tiêu thụ, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ 2 đối tượng và tang vật liên quan vụ án.

Ngày 6/7, tin từ BCH Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho hay, đơn vị này vừa phát hiện Nguyễn Đình Tuyên (SN 1974) và Nguyễn Xuân Lộc (SN 1967) cùng trú tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh đang vận chuyển trái phép lượng lớn vật liệu nổ.

Bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển thuốc nổ đi tiêu thụ ảnh 1

Hai đối tượng vận chuyển thuốc nổ bị lực lượng Biên phòng Quảng Bình bắt giữ

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ tỉnh Hà Tĩnh cho các đối tượng ở ven biển thuộc các huyện Quảng Trạch, huyện Bố Trạch, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) để sử dụng khai thác trái phép thủy sản trên biển.

Khoảng 23h15 ngày 5/7, tại khu vực thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Bình có sự phối hợp của Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang 2 đối tượng nêu trên khi đang vận chuyển trái phép 124,5kg thuốc nổ. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tạm giữ 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác.

Các đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển thuốc nổ đi tiêu thụ thì bị lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ.

Tiếp tục khám xét nhà ở của đối tượng Nguyễn Xuân Lộc, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu hơn 2 kg thuốc bom, 3 bộ biển kiểm soát ô tô giả (trong đó có 2 biển kiểm soát màu trắng, số 59X2 - 373.25; 73A-052.69 và 1 bộ kiểm soát ô tô quân sự màu đỏ, số KD 14-36; hơn 1 m3 gỗ táu, de (nhóm 2) không có giấy tờ.

Hiện tại, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 đối tượng này.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.