Bắt “nữ quái” lừa hơn 6 tỉ đồng từ tổ chức phường, hụi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bước đầu, cơ quan công an đã chứng minh được Thuý lừa đảo chiếm đoạt tài sản 6 tỉ đồng của 8 nạn nhân bằng hình thức chơi bát phường, hụi.

Tối 1/10, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Phương Thúy (37 tuổi, trú phường Trường Thi, thành phố Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Thuý đã đứng ra tổ chức nhiều bát phường, hụi (một dạng huy động vốn); đăng thông tin lên Facebook rồi lôi kéo bạn bè quen biết tham gia. Trong quá trình lập phường, Thúy không thông báo hay đăng ký cho cơ quan có thẩm quyền biết và cũng không tổ chức họp các thành viên trong bát phường.

Bắt “nữ quái” lừa hơn 6 tỉ đồng từ tổ chức phường, hụi ảnh 1

Trần Thị Phương Thuý tại cơ quan công an

Sau khi đã có nhiều người tham gia, “nữ quái” này tạo các nhóm trò chuyện trên mạng xã hội để liên kết thành viên. Sau đó, Thuý tạo ra nhiều tài khoản Facebook ảo để đấu và lấy tiền phường.

Với cách thức như vậy, Thúy tạo ra nhiều nhóm phường cùng lúc và dùng các tài khoản ảo để đấu chéo nhau. Sau đó Thúy xin khất, không trả tiền dẫn đến vỡ phường nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an đã chứng minh được số tiền mà Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại là khoảng 6 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.