Chồng vừa bị bắt, vợ trẻ 'nối gót' vào tù vì ma túy

0:00 / 0:00
0:00
Chồng vừa bị bắt, vợ trẻ 'nối gót' vào tù vì ma túy
TPO - Sau khi chồng bị bắt, người vợ 22 tuổi tiếp tục "quản lý" một điểm bán lẻ ma tuý cho các con nghiện trên địa bàn.

Ngày 28/9, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoài (22 tuổi, trú xã Mã Thành, huyện Yên Thành) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Phan Hồng Công (30 tuổi, trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Chồng vừa bị bắt, vợ trẻ 'nối gót' vào tù vì ma túy ảnh 1

Hoài và Công tại cơ quan công an

Trước đó, qua đấu tranh, Công an huyện Yên Thành phát hiện một điểm bán lẻ ma tuý cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn.

Sau một thời gian theo dõi và thu thập chứng cứ, khoảng 11h trưa 21/9, công an bất ngờ khám xét nhà riêng của Hoài và thu giữ 181 viên hồng phiến cùng nhiều vật chứng liên quan.

Được biết, Hoài là vợ của Nguyễn Bá Đức (23 tuổi) - đối tượng bị Công an huyện Yên Thành bắt giữ trong đường dây bán lẻ ma túy trước đó.

Sau khi chồng bị bắt, Hoài trực tiếp móc nối với các đối tượng bán lẻ ma túy trong và ngoài địa bàn để thực hiện hành vi phạm tội cho đến khi bị bắt giữ.

Chiều 21/9, Công an huyện Yên Thành đã tiến hành bắt khẩn cấp Công - đối tượng cung cấp ma túy cho Hoài. Khám xét chỗ ở, công an thu giữ tang vật gồm 160 viên hồng phiến và nhiều vật chứng liên quan.

Tử hình 2 đối tượng mua bán 3,5kg heroin ở Đắk Nông

Ngày 28/9, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên án tử hình bị cáo Vàng A Cở (SN 1983) và Sùng A Di (SN 1985, cùng trú tỉnh Điện Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 7/12/2020, Vàng A Cở (tạm trú ở bản Si Át, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) nhận được điện thoại của một người hỏi mua 10 bánh heroin (trị giá 1,8 tỉ đồng).

Lúc này Cở chỉ có 7 bánh nên đã rủ Sùng A Di (tạm trú ở bản Đoàn Kết, xã Đắk Ngo) góp 3 bánh heroin để đủ số lượng mà khách đã đặt.

Sau đó, người mua tiếp tục gọi điện thoại cho Cở, hẹn nhau tới một quán cà phê trên địa bàn xã Đắk Ru (huyện Đắk R’lấp) để thống nhất về số lượng và giá cả.

Đến khoảng 19h30 ngày 11/12, Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang Cở và Di đang tàng trữ 10 bánh heroin, tổng khối lượng 3,5kg.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.