Bắt nhiều đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi

Đỗ Tuấn Nhật, Nguyễn Huy Hoàng và Hà Thị Bích Thủy (từ phải sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp.
Đỗ Tuấn Nhật, Nguyễn Huy Hoàng và Hà Thị Bích Thủy (từ phải sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp.
TPO - Cho vay với lãi suất 'cắt cổ' 20%/tháng và khi con nợ chưa kịp trả đúng hẹn liền bị bà chủ thuê người đi tìm, ép phải kí giấy bán tài sản để trừ nợ một cách ngang nhiên giữa đường.

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 3 (TPHCM) cho hay vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ các nghi can Đỗ Tuấn Nhật (SN 1995), Nguyễn Huy Hoàng (SN 1993) và Hà Thị Bích Thủy (SN 1991, cùng ngụ quận Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngoài ra, công an cũng đang triệu tập, lấy lời khai một số người nghi cho vay lãi nặng có liên quan đến vụ việc các đối tượng trên thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của người khác. 

Theo cơ quan điều tra, bà N.T.N.Đ (SN 1953, ngụ quận 12) có mượn của bà Trần T.K.O (SN 1971, ngụ quận Gò Vấp) 5 triệu đồng với lãi suất 20%/tháng. Sau khi mượn, bà Đ phải trả góp 200 nghìn đồng mỗi ngày cho bà O. 

Trả được 16 lần thì bà Đ không trả nữa nên bà O thuê người đi đòi nợ. Hà Thị Bích Thủy cùng chồng là T.N.K (SN 1990, ngụ quận Gò Vấp) được bà O thuê. 

Ngày 16/4, khi đang đi trên đường thì bà Đ bị hai vợ chồng Hà chặn lại, ép viết giấy bán xe đang chạy. Lúc này, chồng Hà gọi thêm Nhật và Hoàng (con bà O) cùng hai người khác đến. Khi xuống thì nhóm người này uy hiếp vợ chồng bà Đ rồi lấy xe máy đi. 

Ngay sau đó, công an đã vào cuộc điều tra, các nghi can Hoàng, Nhật và Thủy thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản vợ chồng bà Đ. 

Ngoài ra, khi làm việc với cơ quan điều tra, bà O thừa nhận từ tháng 5/2014 đến nay đã cho 70 người vay tiền (số tiền vay 2,5 triệu đồng đến 50 triệu đồng). Tổng số tiền cho vay trên 400 triệu đồng với lãi suất 20%/tháng. Ngoài việc bà O trực tiếp đi thu nợ thì còn có vợ chồng Thủy, Nhật và Hoàng đi thu tiền giúp. 

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ việc bà O và K có dấu hiệu cho vay lãi nặng hay không để khởi tố điều tra vụ án. 

MỚI - NÓNG