Bắt người đàn ông nhận hơn 800 triệu đồng chạy án

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan điều tra vừa bắt tạm giam ông Bửu Thọ, người chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng để giúp một bị can được hưởng án treo.

Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bửu Thọ (trú tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp) để điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt người đàn ông nhận hơn 800 triệu đồng chạy án ảnh 1

Bửu Thọ tường trình sự việc với công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, Nguyễn Văn Giang gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Đắk Nông đề nghị hủy bản án sơ thẩm, điều tra lại hoặc giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, Giang bị TAND huyện Đắk Song cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”

Giang được người quen giới thiệu 1 người tên Bửu Thọ “có thể lo lót thành án treo”.

Ngày 30/3/2021, Giang đến gặp Thọ tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp. Tại đây, Thọ ra giá, nếu muốn "chạy" từ án phạt tù thành án treo phải mất từ 700 đến 800 triệu đồng. Giang đồng ý, ngày hôm sau, Giang chuyển khoản trước cho Thọ 300 triệu đồng.

Trước khi xét xử phúc thẩm, Bửu Thọ điện thoại cho Giang nói “HĐXX chưa thống nhất” và yêu cầu Giang giả bệnh để hoãn phiên tòa.

Thọ tiếp tục đưa ra "kịch bản" để Giang xin hoãn, miễn thi hành án với chi phí “chạy án” lúc này đã lên tới 1,2 tỷ đồng. Giang đồng ý và nhiều lần chuyển cho Thọ với số tiền 853 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngày 18/10/2021, cơ quan thi hành án hình sự đã đưa Giang đi thi hành án. Do đó, Giang viết đơn tố giác tội phạm đối với Thọ gửi đến Cơ quan điều tra.

MỚI - NÓNG