Bắt nghi phạm ném bom xăng khiến 3 căn nhà bốc cháy

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: N.L
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: N.L
TPO - Công an TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc vừa bắt giữ đối với Nguyễn Đình Huy vì nghi ngờ là thủ phạm vụ ném bom xăng khiến 3 căn nhà bốc cháy.

Chiều 1/9, Nguyễn Đình Huy (36 tuổi, ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đã bị Công an thị xã Phúc Yên bắt giữ vì liên quan đến nghi án ném bom xăng vào cửa hàng xe máy trên phố Trần Hưng Đạo vào lúc 12h30h cùng ngày.

Cơ quan chức năng cho biết, Huy ném vật lạ vào cửa hàng và ngọn lửa bùng lên sau đó. Đám cháy lan sang các nhà xung quanh khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Nhiều người đi đường, hàng xóm đến hỗ trợ đưa xe máy trưng bày của 1 cửa hàng ra ngoài.

“Cháy lớn, lại ở biển quảng cáo trên đầu nên chúng tôi không hỗ trợ được nhiều, chỉ cứu được một vài xe đỗ ở vỉa hè bên ngoài”, anh Tuấn, nhân viên cửa hàng kinh doanh vàng bạc đối diện, kể lại.

Sau vụ cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động 6 xe cứu hỏa cùng 50 chiến sỹ đến hiện trường, dùng vòi rồng phun nước dập lửa, ngăn cháy lan.

Sau 1 giờ bùng phát, ngọn lửa được lực lượng chức năng khống chế và không gây thiệt hại về người, tuy nhiên 3 cửa hàng kinh doanh, nhiều xe máy, đồ đạc bị cháy rụi.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.