Bắt kẻ đâm Phó trưởng công an xã vì bị ngăn bán con

Bị đối tượng đâm trọng thương khiến Phó công an xã Thanh Thủy phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
Bị đối tượng đâm trọng thương khiến Phó công an xã Thanh Thủy phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
Ngày 18/7, nguồn tin từ Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Tiến (SN 1980, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) - kẻ đã đâm trọng thương Phó trưởng công an xã Thanh Thủy khi ngăn cản y mang con ruột đi bán.

Theo đó, sau khi gây án một ngày, đối tượng Tiến đã bị cơ quan CSĐT bắt giữ. Hiện y bị khởi tố để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 17h ngày 13/7, Tiến đến nhà vợ là chị P.T.Y ở thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy để gặp con, sau đó đòi đưa con gái 10 tuổi đi bán nhưng bị gia đình vợ ngăn cản và báo cho chính quyền địa phương biết.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Thanh Thủy đã cử ông Đỗ Thế Quỳnh - Phó trưởng Công an xã đến ghi nhận sự việc. Khi ông Quỳnh đang làm nhiệm vụ, Tiến bất ngờ dùng dao đâm vào người ông Quỳnh rồi bỏ chạy. Gây án xong, Tiến tiếp tục dùng dao khống chế một người khác trong làng, ép chở ra ngoài quốc lộ rồi y lên xe tẩu thoát.

Ông Quỳnh được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa nên đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, vết đâm sâu khiến ông Quỳnh bị tràn máu khí khoang mang phổi, rách nhu mô phổi, rách cơ hoành, rách gan độ 3.

Được biết, Tiến lập gia đình cùng chị Y đã khá lâu nhưng không đăng ký hôn thú. Hai người sinh sống tại thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy và có một con năm nay 10 tuổi. Năm 2013, do liên tục bạo hành vợ nên gia đình chị Y đã đuổi Tiến khỏi nhà. Đến ngày 13/7, Tiến quay về định đưa con đi thì xảy ra sự việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG