Ngăn cản người đàn ông bắt con, phó công an xã bị đâm nhiều nhát

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Nhận tin báo một người đàn ông về quê vợ bắt con mình mang bán, ông Đỗ Thế Quỳnh, Phó công an xã ở Thanh Hóa, được cử tới giải quyết vụ việc và đã bị người này đâm nhiều nhát.

Sáng 14/7, tin từ UBND xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) cho biết một phó công an xã này đã bị đâm trọng thương khi đi làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 13/7, một người tên Nguyễn Duy Tiến (SN 1980, ngụ phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đã tìm về quê vợ (ở thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia) để bắt con mình mang đi bán.

Tuy nhiên, gia đình vợ Tiến đã ngăn cản quyết liệt và báo sự việc tới chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, Công an xã Thanh Thủy đã cử ông Đỗ Thế Quỳnh, Phó công an xã, cùng một số công an viên tới nắm tình hình và giải quyết vụ việc.

Bất ngờ, ông Quỳnh bị Tiến dùng đao đâm nhiều nhát vào người, sau đó đối tượng dùng dao khống chế một người khác bắt chở ra quốc lộ rồi lên xe tẩu thoát.

Do bị đâm nhiều nhát vào chỗ hiểm nên ông Quỳnh được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch.

Công an huyện Tĩnh Gia đang tổ chức truy tìm kẻ gây án, đồng thời tiến hành làm rõ vụ việc.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.