Bắt hai người Trung Quốc mua bán phụ nữ Việt Nam

Hai nghi phạm Trung Quốc. Ảnh: Zing
Hai nghi phạm Trung Quốc. Ảnh: Zing
TP - Ngày 9/5, trung tá Phan Đức Mạnh, Chính trị viên đồn Biên phòng Pha Long (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc về hành vi mua bán phụ nữ Việt Nam qua biên giới.

Theo đó, sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình ông Sùng A Phía (dân tộc Mông, trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về việc con gái ông là Sùng Thị S. (SN 1997) bị một số đối tượng người Trung Quốc giam giữ và đòi tiền chuộc 30 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Pha Long đã phối hợp với công an địa phương triển khai đội hình tuần tra và mật phục trên biên giới tại mốc Quốc giới 166, trinh sát phát hiện, bắt giữ 2 người đàn ông và một phụ nữ đang vượt biên từ Trung Quốc về Việt Nam.

Hai người đàn ông bị bắt giữ là Giàng Sảo Mìn (SN 1971) và Đào Quang Vượng (SN 1987, cùng trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) khai nhận người phụ nữ đi cùng là chị Sùng Thị S.

Theo lời khai của Mìn và Vượng, khoảng 20 ngày trước, hai đối tượng này mua chị S từ một phụ nữ không rõ tên tuổi, địa chỉ với giá 9.500 Nhân dân tệ với mục đích bán lại Sùng Thị S vào nhà chứa, hoặc cho những người đàn ông ở vùng sâu, vùng xa trong lãnh thổ Trung Quốc.

Đến ngày 4/5, chị S đòi về Việt Nam thì Mìn và Vượng ép S gọi điện về nhà bảo gia đình mang 30 triệu đồng tiền Việt Nam để chuộc. Khi các đối tượng đưa S ra biên giới để lấy tiền chuộc thì bị bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".