Bắt hai đối tượng lừa đảo người nhà bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai đối tượng Hoàng Thị Phương Ngọc và Trương Trọng Long vừa bị lực lượng công an tại TP. Huế bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nhà bệnh nhân lớn tuổi, bị suy thận giai đoạn cuối.

Chiều 22/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Phương Ngọc (SN 1987, trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, TT-Huế) và Trương Trọng Long (SN 1991, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bắt hai đối tượng lừa đảo người nhà bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ảnh 1
Bắt hai đối tượng lừa đảo người nhà bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ảnh 2

Công an lấy lời khai đối với Trương Trọng Long (ảnh trên) và Hoàng Thị Phương Ngọc.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 4/2022, bà Nguyễn Thị L. (SN 1955) đưa chồng là Nguyễn Tiến C. (SN 1955, cả hai cùng trú tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vào Bệnh viện Trung ương Huế để khám, điều trị bệnh thì được thông báo bệnh nhân C. bị suy thận giai đoạn cuối, cần nhập viện để chạy thận nhân tạo.

Trong quá trình điều trị, bà L. có đăng ký cho chồng được ghép thận nhưng do ông C. quá tuổi quy định nên không thể thực hiện được. Bà L. sau đó đã liên hệ với Hoàng Thị Phương Ngọc và Trương Trọng Long (nghề nghiệp tự do) để "chạy" xin giảm tuổi cho ông C, nhằm đủ điều kiện ghép thận.

Qua thỏa thuận, trong vòng gần 1 tháng, bà L. đã chuyển khoản cho 2 đối tượng Ngọc và Long với tổng số tiền 250 triệu đồng. Trong thời gian dài chờ đợi nhưng vẫn không được bệnh viện đồng ý cho chồng mình ghép thận, bà L. đã gọi điện cho Ngọc và Long đòi lại tiền.

Lo sợ bà L. gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an, 2 đối tượng Long và Ngọc đã trả lại cho bà L. 25 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok
Luật sư đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ 'phạm tội do lạc hậu’ cho một đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan
TPO - Bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver, luật sư Đặng Kim Chinh đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ ‘phạm tội do lạc hậu’ cho bị cáo này. Bởi bị cáo Oliver là người nước ngoài, đã sinh sống phần lớn cuộc đời ở nước ngoài, dẫn đến kém hiểu biết về kiến thức pháp luật Việt Nam.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok

Luật sư đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ 'phạm tội do lạc hậu’ cho một đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan

TPO - Bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver, luật sư Đặng Kim Chinh đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ ‘phạm tội do lạc hậu’ cho bị cáo này. Bởi bị cáo Oliver là người nước ngoài, đã sinh sống phần lớn cuộc đời ở nước ngoài, dẫn đến kém hiểu biết về kiến thức pháp luật Việt Nam.