Bắt giữ hơn 10 tấn nội tạng bốc mùi trên xe container từ TPHCM ra Quảng Ninh

TPO - Chiếc xe container chở hơn 10 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối từ TP HCM ra Quảng Ninh tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ ở Hà Tĩnh.

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết, Đội cơ động Cục Quản lý thị trường vừa phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ một chiếc xe container chở hơn 10 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 0h ngày 10/12, tổ công tác phát hiện xe container mang BKS: 51C-74298 kéo theo rơ-moóc 51R-07431 di chuyển trên đường tránh 1A đoạn đi qua thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra.

Bắt giữ hơn 10 tấn nội tạng bốc mùi trên xe container từ TPHCM ra Quảng Ninh ảnh 1 Hơn 10 tấn nội tạng động vật được phát hiện trong thùng xe

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe chở hơn 10 tấn nội tạng động vật, chủ yếu là lòng lợn đã bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Hữu Lô (trú xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương (Nghệ An) không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có tem kiểm dịch động vật của số nội tạng nói trên.

Bắt giữ hơn 10 tấn nội tạng bốc mùi trên xe container từ TPHCM ra Quảng Ninh ảnh 2 Số nội tạng trên chủ yếu là lòng lợn đã bốc mùi

Tài xế cho biết, số hàng trên được nhận chở từ ngày 8/12 qua một chủ hàng ở quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh để ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ. Khi đến địa bàn Hà Tĩnh thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ và tiêu hủy số lượng nội tạng trên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.