Quảng Bình:

Bắt gần 300 kg nội tạng động vật hôi thối trên đường đi tiêu thụ

TPO - Xe ô tô biển số Lào trên đường vận chuyển gần 300 kg nội tạng động vật bốc mùi hôi thối và  nhiều đồ dùng nội  trợ không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ khi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Chiều 28/3, Cục Quản lí Thị trường tỉnh (QLTT) tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một số lượng lớn nội tạng động vật bốc mùi và nhiều mặt hàng nội trợ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ.

Bắt gần 300 kg nội tạng động vật hôi thối trên đường đi tiêu thụ ảnh 1 Cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ xe ô tô mang biển số Lào có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Trước đó vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 28/3, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu trên khâu lưu thông tại km 955 quốc lộ 15 tỉnh Quảng Bình, Đội QLTT số 7 đã phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát số 6 Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Bình) đón dừng và tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô Lào 7 chổ mang BKS n2 - 4950 do ông Trần Đức Phúc trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển gần 300 kg nội tạng động vật bao gồm gan lợn, gan bò, ruột lợn, mật bò đóng trong 06 thùng xốp không có nhãn mác, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm dịch. Toàn bộ số nội tạng này đã bốc mùi hôi thối, có hiện tượng đổi màu. Ngoài ra, trên xe còn chở nhiều vật dụng như nồi, chảo các loại.

Bắt gần 300 kg nội tạng động vật hôi thối trên đường đi tiêu thụ ảnh 2 Trên xe chở gần 300 kg nội tạng động vật bốc mùi và nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua khai thác, tài xế Phúc khai nhận đang vận chuyển số hàng trên từ Nghệ An vào miền Nam tiêu thụ nhưng qua địa phận tỉnh Quảng Bình thì bị bắt giữ.

Hiện Đội QLTT số 7 đã tạm giữ số nội tạng nói trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.