Bắt gã trai dâm ô bé gái 3 tuổi trong nhà vệ sinh

 Đối tượng Nguyễn Đình Ngọc tại CQĐT
Đối tượng Nguyễn Đình Ngọc tại CQĐT
Nảy sinh dâm tà khi uống rượu, thanh niên 21 tuổi bế cháu bé 4 tuổi và nhà vệ sinh dở trò dâm ô.

Tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đình Ngọc (SN 1993, trú tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương) về hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Trước đó, Công an huyện Thanh Chương nhận được đơn tố cáo của anh Trần Võ D. (SN 1972, trú tại thị trấn Thanh Chương) về việc đối tượng Nguyễn Đình Ngọc có hành vi dâm ô đối với con gái anh là cháu T.V.A.T. (SN 2011).

Nhận được tin báo, Công an huyện tiến hành thu thập thông tin, củng cố hồ sơ, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngọc. Tại CQĐT đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 29/10, Ngọc cùng một số người bạn đến quán anh D. uống rượu, do trời nóng nên Ngọc cởi hết quần áo, chỉ vận trên người chiếc quần đùi màu đỏ.

Uống rượu chừng 30 phút thì Ngọc cùng anh Khải ở xã Thanh Hương đi ra gian nhà sau nói chuyện. Tại đây, Ngọc nhìn thấy cháu T. đang chơi một mình nên nảy sinh ý định dâm tà. Nói chuyện xong, Khải đi vào, Ngọc vẫy tay cháu T. lại, bồng cháu đưa vào nhà vệ sinh dở trò dâm ô với cháu bé.

Sau một lúc không thấy con gái, anh D. đi tìm con. Nghe tiếng gọi của anh D., Ngọc hoảng sợ kéo vội quần lên và đứng nép người vào bên cửa nhà vệ sinh.

Nghe tiếng con gái, anh D. đi vào và nhà vệ sinh, phát hiện thấy Ngọc có hành động nghi ngờ và túm lấy tay Ngọc không cho chạy. Ngọc vùng vằng và chạy trốn.

Anh D. đã đến trình báo Công an huyện Thanh Chương. Khoảng 23h cùng ngày, Công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Ngọc về hành vi “Dâm ô đối với trẻ em”.

Được biết, Ngọc hiện đang học nghề thợ gò hàn tại thị trấn Dùng nên thường xuyên cùng bạn bè qua lại quán rượu của anh D. Công an đang tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ để đưa ra xử lý trước pháp luật./.

Theo Ngô Toàn

Theo Baophapluat
MỚI - NÓNG