Bắt được tên cướp túi xách 240 triệu đồng của bé trai 4 tuổi

Hung thủ gây án là một "chuyên gia" cướp giật; Và tài sản cướp được đã bị thu giữ (ảnh nhỏ)
Hung thủ gây án là một "chuyên gia" cướp giật; Và tài sản cướp được đã bị thu giữ (ảnh nhỏ)
Trước khi ra tay “hành động”, Linh bám theo người phụ nữ giàu có, lái chiếc Mercedes mới đăng ký đang chở 2 con nhỏ.

Ngày 12/4, Đội 8 Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội), phối hợp với Công an quận Tây Hồ, đã bắt giữ Nguyễn Văn Linh (24 tuổi, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), hung thủ cướp giật chiếc túi xách bên trong đựng nhiều tài sản trị giá 240 triệu đồng.

Theo tài liệu điều tra, cuối giờ chiều ngày 2/4, Linh điều khiển xe máy Dream không biển kiểm soát, lang thang tìm “mồi”.

Đến phố Nhà Chung (quận Hoàn Kiếm), Linh phát hiện chị Trần Thị Hương Thủy (41 tuổi, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ), lái chiếc Mercedes mới đăng ký dừng đón con trước cổng một trường tiểu học.

Tên cướp áp sát ô tô, nhìn ở hàng ghế sau có một bé trai 4 tuổi, bên cạnh là chiếc túi xách hàng hiệu. Hắn kiên nhẫn chờ “con mồi”, rồi bám theo chị này về nhà.

Bà mẹ 41 tuổi đỗ xe, dắt tay 2 con sang đường mở cửa vào nhà thì phát hiện quên chìa khóa trên ô tô. Chị Thủy trở lại xe và nhờ con cầm túi xách. Cơ hội đến, Linh nổ máy, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang lao tới cướp giật chiếc túi rồi phóng thẳng về phòng trọ.

Lục soát tài sản, Linh thấy có 60 triệu đồng, 400 USD, 1 đồng hồ đeo tay giá 5.000 USD, 1 chiếc điện thoại vỏ gỗ... tổng trị giá trên 240 triệu đồng. Hung thủ vung tiền tiêu xài cá nhân, đến chiều 11/4 thì bị bắt.

Qua đấu tranh, Linh khai còn gây ra 2 vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài trên địa bàn Hà Nội.

*Tên bị hại đã được thay đổi

Theo Zing News
MỚI - NÓNG