Bắt đối tượng người Trung Quốc phát tán hàng loạt tin nhắn rác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đối tượng quốc tịch Trung Quốc bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi phát tán tin nhắn giả mạo nhà mạng.
Bắt đối tượng người Trung Quốc phát tán hàng loạt tin nhắn rác ảnh 1

Đối tượng Chen Jiong.

Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Chen Jiong (quốc tịch Trung Quốc) về tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác".

Trước đó, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ Chen Jiong.

Bước đầu, Chen Jiong khai nhận đã sử dụng các thiết bị giả mạo trạm BTS (Trạm thu phát sóng di động) để phát tán 60.000-70.000 tin nhắn đến người dùng mỗi ngày.

Các thiết bị di động trong phạm vi phủ sóng của trạm BTS giả có hiện tượng mất tín hiệu, chuyển sang mạng 2G và truy cập rất chậm do phải đi qua trạm BTS giả để kết nối tới trạm BTS của các nhà mạng viễn thông.

Do đó, người dùng sẽ nhận được tin nhắn từ các trạm BTS giả của các đối tượng gửi đến mà không thông qua hệ thống của các nhà mạng viễn thông. Cụ thể, tại Hà Nội một số người dân nhận được tin nhắn từ đầu số 8079.

Theo Chen Jiong, ở các tỉnh thành khác cũng có các đối tượng cũng sử dụng cách thức tương tự thể phát tán tin nhắn với các nội dung khác nhau.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG