Bắt đối tượng chiếm hơn 300 triệu đồng từ chiêu ‘khôi phục tin nhắn’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối tượng Long đưa ra thông tin gian dối, cam kết khôi phục được tin nhắn bị xóa trên zalo, facebook và yêu cầu các bị hại chuyển tiền cho mình. Sau đó, đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Ngày 21/6, lãnh đạo Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức khôi phục tin nhắn tài khoản mạng xã hội.

Đồng thời, cơ quan này đã bắt tạm giam đối với Thiều Thanh Long (SN 1995, Phú Yên), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng chiếm hơn 300 triệu đồng từ chiêu ‘khôi phục tin nhắn’ ảnh 1

Đối tượng Thiều Thanh Long tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra, Long sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải nhiều bài viết nhận khôi phục tin nhắn trên zalo, facebook đã bị xóa.

Khi có người liên hệ muốn khôi phục tin nhắn, Long đưa ra thông tin gian dối, cam kết khôi phục được tin nhắn 100% trong thời gian từ 10–12 giờ đồng hồ, chỉ cần người bị hại cung cấp số điện thoại đăng ký, số điện thoại sim hoặc tên tài khoản cần khôi phục tin nhắn. Sau đó, Long tiếp tục yêu cầu người bị hại chuyển tiền trước vào tài khoản của mình trước khi tiến hành khôi phục dữ liệu.

Sau khi người bị hại tin tưởng chuyển tiền, Long không thực hiện việc khôi phục tin nhắn như thỏa thuận mà tìm cách kéo dài thời gian, trì hoãn với người bị hại, sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Với thủ đoạn trên, từ cuối năm 2022 đến ngày 11/6/2023, Thiều Thanh Long đã lừa đảo khoảng 40 người ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng.

Công an khuyến cáo, người dân nêu cao cảnh giác, tránh “sập bẫy” lừa của các đối tượng với thủ đoạn tương tự như trên. Đồng thời, thông báo ai là nạn nhân hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song để được hướng dẫn, giải quyết.

MỚI - NÓNG