Bất chấp căng thẳng, NATO vẫn chuẩn bị tập trận hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xác nhận đang bám sát kế hoạch tổ chức cuộc diễn tập hạt nhân hằng năm, ngay cả khi xung đột Nga - Ukraine leo thang làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu trực tiếp và thảm khốc giữa Mátxcơva với khối quân sự phương Tây.
Bất chấp căng thẳng, NATO vẫn chuẩn bị tập trận hạt nhân ảnh 1
Máy bay KC-10 tiếp nhiên liệu cho B-52H Stratofortress của Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

“Đây là cuộc diễn tập thường niên, diễn ra hằng năm, nhằm duy trì khả năng răn đe một cách an toàn, bảo mật và hiệu quả”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên hôm thứ Ba.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận mang tên Steadfast Noon sẽ được tổ chức vào tuần tới, với sự tham gia của hàng chục máy bay quân sự từ các quốc gia thành viên. Các máy bay – thường không mang theo đầu đạn – sẽ diễn tập tấn công hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước cảnh báo rằng Nga và phương Tây đang đối mặt với mối đe dọa hạt nhân lớn hơn bất kỳ lúc nào kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba 40 cách đây 40 năm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng nước này sẽ sử dụng "tất cả các phương tiện có sẵn” để bảo vệ người dân và lãnh thổ của mình. Tuyên bố của ông Putin bị Washington và các đồng minh coi là mối đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân.

Khi được hỏi liệu 30 thành viên NATO có thảo luận về khả năng cuộc tập trận Steadfast Noon gây ra một tính toán sai lầm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga hay không, ông Stoltenberg bác bỏ mối lo ngại này.

“Bây giờ là thời điểm thích hợp để thể hiện một cách kiên quyết và rõ ràng rằng NATO ở đó để bảo vệ và bảo vệ tất cả các đồng minh. Và đây là cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu, thậm chí trước cả khi xung đột Ukraine bùng phát.”

Theo ông Stoltenberg, việc NATO hủy cuộc tập trận – thay vì tiến hành nó – mới thực sự là một “tín hiệu sai lầm”.

“Chúng ta cần hiểu rằng sự chắc chắn, có thể đoán trước của NATO là cách tốt nhất để ngăn chặn leo thang. Chúng tôi ở đó để gìn giữ hòa bình, ngăn chặn leo thang và ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các nước đồng minh NATO

Vì vậy, nếu bây giờ chúng tôi tạo cơ sở cho bất kỳ sự hiểu lầm, tính toán sai lầm nào ở Mátxcơva về thái độ sẵn sàng bảo vệ đồng minh, thì chúng tôi sẽ làm tăng nguy cơ leo thang.

Điều này rất quan trọng, và nó càng trở nên quan trọng hơn đặc biệt là sau những phát ngôn về hạt nhân từ Tổng thống Putin và từ Nga.”

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu NATO thực hiện các cuộc không kích nhằm ngăn chặn Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Sau khi bị Mátxcơva cáo buộc châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, nhà lãnh đạo Ukraine đã rút lại tuyên bố này, khẳng định tuyên bố đã bị dịch sai và rằng ông thực sự muốn nói các biện pháp trừng phạt phủ đầu chứ không phải “tấn công phủ đầu”.

NATO hiện đang theo dõi chặt chẽ các lực lượng hạt nhân của Nga và chưa thấy bất kỳ thay đổi nào ở thời điểm hiện tại, ông Stoltenberg nói.

Ông cho biết thêm rằng các bộ trưởng NATO sẽ đưa ra quyết định vào thứ Tư để tăng kho dự trữ vũ khí. Báo giới trong những tuần gần đây đã chỉ ra rằng các thành viên NATO đang tìm cách nhanh chóng lấp đầy kho vũ khí vì viện trợ cho Ukraine đã làm cạn kiệt nguồn cung cấp của họ. Quân đội Đức được cho là chỉ còn đủ đạn dược cho một hoặc hai ngày nếu có chiến tranh, Business Insider đưa tin.

Theo RT
MỚI - NÓNG