Bắt 17 nghi phạm trong vụ nổ súng làm 6 người thương vong ở Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến vụ nổ súng làm 2 người chết và 4 người bị thương ở Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “giết người’ và "gây rối trật tự công cộng".

Tối 27/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Quang Hưng – Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc xác nhận: vụ nổ súng xảy ra ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương làm 2 người chết, 4 người bị thương (trong đó có 1 người bị thương nặng) đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP.

“Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Hiện, Công an TP. Phú Quốc đã bắt giữ 17 người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc”, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc thông tin.

Bắt 17 nghi phạm trong vụ nổ súng làm 6 người thương vong ở Phú Quốc ảnh 1

Hiện trường vụ nổ súng làm 2 người chết.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, nhóm V. V. L. (SN 1987), B. M. T. (SN SN 1976) với nhóm của K. V. Đ. (SN 1983) có mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai.

Khoảng 11h 30 phút cùng ngày, nhóm của L. khoảng 50 người đi trên xe ô tô đến thửa đất thuộc tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc để giải quyết mâu thuẫn.

Trong nhóm L. có một số người sử dụng súng (chưa rõ đặc điểm, loại súng) rượt đuổi và bắn liên tục vào nhóm người của Đ.

Hậu quả làm P. T. H. (SN 1998) và N. A. T. (SN 1996) tử vong do trúng đạn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.