Bảo vệ hành xử côn đồ, đòi hành hung CSGT

Ngày 11/2, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cho biết, đang tạm giữ Hoàng Văn Bôn (54 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 8/2 (mồng 1 Tết Nguyên đán), Bôn cùng em trai là Hoàng Công Bình đi xe ôtô BKS 43A-12876 có va chạm với xe máy do một thanh niên cầm lái tại đường Điện Biên Phủ, đoạn gần công viên 29-3. Tuy va chạm nhẹ, nhưng hai bên đổ lỗi cho nhau và cãi vã quyết liệt.

Nhận được tin báo, Thượng úy Trần Quốc Tuấn, cán bộ Đội CSGT Công an quận Thanh Khê và Công an phường Chính Gián đến hiện trường xử lý vụ việc.

Do vụ va chạm không gây thiệt hại đáng kể, Thượng úy Tuấn khuyên hai bên tự hòa giải, nhưng Bôn lớn tiếng yêu cầu lực lượng Công an để ôtô của anh em mình đi và phải giữ người điều khiển xe máy.

Tiếp đó, Bôn xông tới nắm cổ áo Thượng úy Tuấn chửi mắng, đòi đánh. Nhưng đối tượng nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ tại chỗ. Được biết, Bôn làm bảo vệ một trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG