Báo Trung Quốc đăng lại bài phỏng vấn Đại sứ Việt Nam

Báo Trung Quốc đăng lại bài phỏng vấn Đại sứ Việt Nam
TP - Ngày 9-8, nhiều báo mạng của Trung Quốc đăng lại bài của báo Tin tức Vân Nam phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ hồi tháng 2-2010 nhân dịp kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

> Phát triển hợp tác, nhưng kiên quyết bảo vệ chủ quyền

Cùng với việc nhiều học giả Trung Quốc lên tiếng bác bỏ Đường lưỡi bò, phản đối chủ trương dùng vũ lực giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, việc nhiều báo mạng Trung Quốc đồng loạt đăng lại bài trả lời phỏng vấn cho thấy, đông đảo người dân, dư luận Trung Quốc vẫn trân trọng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, ủng hộ chủ trương giải quyết các bất đồng về Biển Đông thông qua đàm phán.

Mở đầu bài phỏng vấn của nhà báo Doãn Hồng Vĩ có đoạn viết: “Mặc dù trong vấn đề biên giới biển còn một số bất đồng, nhưng lãnh đạo cấp cao hai bên đều bày tỏ mong muốn từng bước giải quyết thông qua phương thức đàm phán hòa bình, hữu nghị”.

Về câu hỏi của nhà báo Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói: Vấn đề trên biển rất phức tạp, nhưng lãnh đạo hai nước đã đạt được nhận thức chung quan trọng, tức là căn cứ các luật quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tuân theo tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, kiên trì thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị, tìm kiếm biện pháp giải quyết cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được.

Trong quá trình giải quyết, hai bên cần duy trì sự ổn định trên biển, không được sử dụng các hành động làm phức tạp hơn tình hình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.