Báo Tiền Phong về nguồn, tặng sách tại bản Dõn

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày Tiền Phong ra số báo đầu tiên (16/11/1953 – 16/11/2014), sáng nay (16/11), đoàn công tác của  báo Tiền Phong do ông Tô Quang Nam – Phó tổng Biên tập, làm trưởng đoàn, về thăm lại nơi ra đời báo - bản Dõn, xã Minh Thanh (Sơn Dương, Tuyên Quang).

Trong chuyến về nguồn này, báo Tiền Phong tặng gần 200 đầu sách và tạp chí cho tủ sách của Câu lạc bộ thanh thiếu nhi xã Minh Thanh.

Nhà Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi  và tủ sách của câu lạc bộ này vốn được báo Tiền Phong đầu tư xây tặng thanh thiếu nhi của xã nhân dịp 50 năm thành lập báo (năm 2003). Từ đó tới nay, hằng năm báo Tiền Phong đều có những hoạt động bổ sung đầu sách, tạp chí mới cho tủ sách.

Hiện tủ sách Câu lạc bộ thanh thiếu nhi xã Minh Thanh đã có hàng nghìn đầu sách, phục vụ nhu cầu nâng cao kiến thức và giải trí cho thanh thiếu nhi và nhân dân trong xã.

Nhà Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi cũng  là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội của Thanh thiếu nhi xã Minh Thanh.

Báo Tiền Phong về nguồn, tặng sách tại bản Dõn ảnh 1

Đoàn công tác của báo Tiền Phong do ông Tô Quang Nam – Phó tổng Biên tập (thứ 2 từ trái sang ) làm trưởng đoàn đã về thăm lại nơi ra đời báo - bản Dõn (xã Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang).

Báo Tiền Phong về nguồn, tặng sách tại bản Dõn ảnh 2

Phó tổng biên tập báo Tiền Phong Tô Quang Nam (trái) thay mặt Ban biên tập báo Tiền Phong tặng sách và tạp chí cho tủ sách của Câu lạc bộ thanh thiếu nhi xã Minh Thanh (Sơn Dương, Tuyên Quang).

Báo Tiền Phong về nguồn, tặng sách tại bản Dõn ảnh 3

Học sinh xã Minh Thanh tới Câu lạc bộ thanh thiếu nhi xã đọc sách và tạp chí của báo Tiền Phong tặng để nâng cao kiến thức.

Báo Tiền Phong về nguồn, tặng sách tại bản Dõn ảnh 4
Báo Tiền Phong về nguồn, tặng sách tại bản Dõn ảnh 5

Nguồn sách báo Tiền Phong tặng là nguồn kiến thức không thể thiếu cho thanh thiếu niên và người dân xã Minh Thanh.

Báo Tiền Phong về nguồn, tặng sách tại bản Dõn ảnh 6

Cuối tuần học sinh xã Minh Thanh có thêm thú vui đọc sách, tạp chí tại tủ sách Câu lạc bộ thanh thiếu nhi xã.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.