Báo Tiền phong và nhà tài trợ hỗ trợ huyện rẻo cao phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Báo Tiền phong và nhà tài trợ hỗ trợ huyện rẻo cao phòng chống dịch
TPO - Ngày 16/7, Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An phối hợp Phòng khám Hồng Đức (trụ sở Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã trao hơn 500 hộp khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay y tế cho huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An).

Huyện Quế Phong (Nghệ An) là huyện biên giới giáp Lào, nơi có trên 90% dân tộc thiểu số. Quế Phong còn hơn 22% hộ nghèo, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

“Dịch COVID-19 bùng phát, Quế Phong đang cách ly tập trung cho 29 trường hợp là lao động từ các tỉnh, thành trở về. Trong đó có 3 F0 đã được chữa khỏi nhưng cách ly theo quy định. Món quà của báo Tiền Phong và nhà tài trợ đặc biệt thiết thực, góp phần ổn định, duy trì công tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện”, ông Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết.

Báo Tiền phong và nhà tài trợ hỗ trợ huyện rẻo cao phòng chống dịch ảnh 1

Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An Trần Quang Long trao quà cho đại diện Ủy ban MTTQ huyện Quế Phong.

Trước đó, Ban đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An phối hợp Công ty Cổ phần thực phẩm Sữa TH, Phòng khám Hồng Đức đã trao 137 thùng sữa, hàng trăm hộp khẩu trang cho bệnh nhận chạy thận tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh và người dân khu vực phong tỏa phường Vinh Tân, thành phố Vinh.

Báo Tiền phong và nhà tài trợ hỗ trợ huyện rẻo cao phòng chống dịch ảnh 2

Những thùng khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay sẽ thiết thực trong công tác phòng chống dịch ở huyện biên giới Quế Phong.

Tính đến sáng 16/7, Nghệ An đã có 154 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 11 địa phương. Cụ thể: TP Vinh: 90, Diễn Châu: 18, Tân Kỳ: 01, Quỳ Hợp: 05, Nam Đàn: 06, Đô Lương: 01, Hoàng Mai: 02, Nghĩa Đàn: 01, Nghi Lộc: 04, Quỳnh Lưu: 05, Tương Dương: 21 ca và đã có 27 người được chữa khỏi bệnh, xuất viện.

MỚI - NÓNG