Bão số 4 gây nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày hôm qua, nhiều điểm đo ở Bắc Bộ ghi nhận nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lên tới trên 39 độ. Nền nhiệt này còn tiếp tục duy trì trong vài ngày tới. Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân đợt nắng nóng gay gắt này liên quan đến hoạt động của cơn bão số 4.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua (5/8), khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến 45-60%.

Một số nơi ghi nhận nhiệt độ rất cao như Phù Yên (Sơn La) 39 độ, Lạc Sơn (Hòa Bình) 39,1 độ, Chợ Rã (Bắc Kạn) 39 độ, Bắc Mê (Hà Giang) 39,5 độ. Tại Miền Trung, điểm đo ở Đà Nẵng ghi nhận 39,7 độ, Quảng Ngãi 39,4 độ.

Riêng tại Thủ đô Hà Nội, điểm đo Ba Vì có nhiệt độ lên tới 39 độ, điểm đo tại Sơn Tây và Hà Đông cùng 38,5 độ.

Dự báo ngày hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, đây là nhiệt độ đo tại lều khí tượng, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiều, phụ thuộc vào điều kiện địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ bê tông hóa.

Chỉ số tia UV cực đại hôm nay cũng được dự báo tiếp tục ở mức gây hại cao đến rất cao với sức khỏe con người. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành và uống nhiều nước, hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Lý giải nguyên nhân đợt nắng nóng này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc liên quan đến cơn bão số 4. Hoạt động của bão đã tạo ra trường gió phân kỳ ở khu vực Bắc Bộ. Dưới tác động của trường gió phân kỳ này, miền Bắc trời ít mây, nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt ngày tăng cao, 36-38 độ, nhiều nơi nhiệt độ cao 39 độ.

Ông Hưởng cho biết thêm, dự báo đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt diện rộng này ở Bắc Bộ còn duy trì trong khoảng 3 ngày nữa, từ ngày 10/8 khi trường gió phân kỳ không còn mà thay vào là gió Nam Đông Nam (ẩm), nắng nóng ở miền Bắc sẽ có cơ hội chấm dứt. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trước đó, trên khu vực phía Bắc Biển Đông hình thành một vùng áp thấp, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới rồi tiếp tục mạnh lên thành bão số 4 trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm nay. Tuy nhiên, cơn bão này không di chuyển vào đất liền nước ta mà đi lên phía Trung Quốc, di chuyển vào đất liền tỉnh Phúc Kiến trong sáng nay.

MỚI - NÓNG