Bão Kaitak vào biển Đông, miền Bắc mưa

Bão Kaitak vào biển Đông, miền Bắc mưa
TP - Bão Kaitak (bão số 5) đi vào mạn đông bắc biển Đông chiều thứ Tư và nhiều khả năng gây mưa diện rộng các tỉnh phía Bắc mấy ngày tới, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

> Ảnh hưởng bão, nhiều nơi mưa dông

Kịch bản có thể tương tự bão số 4 và cũng không loại trừ bão sẽ đổ bộ vào miền Bắc. Đến 17 giờ ngày 17-8, tâm bão có thể cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 470km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (62-88 km/h), giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong 2-3 ngày tới, vùng biển bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13, biển động dữ dội.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện khẩn về phòng chống bão số 5.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.