Báo Indonesia chỉ ra 'điểm yếu chí tử' của đội nhà trước trận gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
ĐT Indonesia cạnh tranh vé vào bán kết với ĐT Việt Nam
ĐT Indonesia cạnh tranh vé vào bán kết với ĐT Việt Nam
TPO - Nhật báo CNN Indonesia đã chỉ ra rằng đoàn quân của HLV Shin Tae-yong đang gặp vấn đề trong việc giữ vững sự tập trung ở những thời điểm quan trọng của trận đấu.

Trước trận gặp ĐT Việt Nam, tờ CNN Indonesia đã phân tích và chỉ ra rằng ĐT Indonesia có xu hướng bị thủng lưới vào khoảng 10 phút cuối của hiệp đấu trong hai trận đã đấu.

“ĐT Indonesia thi đấu khá ấn tượng khi giành chiến thắng tưng bừng trong hai trận đầu ra quân trước Lào và Campuchia và đang dẫn đầu bảng đấu. Tuy nhiên, chúng ta lại không thể giữ sạch lưới trước hai đối thủ bị đánh giá yếu hơn này. Đáng chú ý, hai trong ba bàn thua của chúng ta đều đến trong khoảng 10 phút cuối cùng trước khi hiệp một kết thúc", CNN Indonesia viết.

Tờ nhật báo của Indonesia phân tích, trong trận đấu với Campuchia, ĐT Indonesia đã để thủng lưới 2 lần. Một trong hai bàn thắng của Campuchia được ghi ở phút 37 do công của Yue Safy. Ở trận gặp Lào, dù thắng 5-1 nhưng đội bóng của HLV Shin Tae Yong lại mất cảnh giác khi để tiền đạo Kydavone Souvanny thoải mái dứt điểm phá lưới thủ thành Ernando Ari Sutaryadi ở phút 41.

CNN Indonesia cũng chỉ ra rằng sự mất tập trung của các cầu thủ Indonesia ở những thời điểm quan trọng của trận đấu đã xuất hiện từ trước khi AFF Cup khởi tranh.

Ở trận giao hữu với Afghanistan hồi tháng 11, ĐT Indonesia để thua với tỷ số sát nút 1-0 và bàn thắng được ghi ở phút 85. Trong khi đó, trong chiến thắng 2-1 trước Đài Loan ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2023, đội bóng của HLV Shin Tae-yong tiếp tục lơ là để đối phương rút ngắn tỷ số ở phút 90.

Nhật báo của Indonesia khẳng định “điểm yếu chí tử” này phải được HLV Shin Tae-yong khắc phục ngay nếu muốn giành kết quả khả quan ở trận gặp Việt Nam. Đặc biệt trong trận đấu gần nhất, Đoàn quân sao vàng tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những thời khắc quan trọng của trận đấu.

Ở lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2020, Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước Malaysia với tỷ số 3-0. Trong số ba bàn thắng vào lưới đối thủ, có tới hai pha lập công được ghi trong khoảng thời gian 10 phút cuối mỗi hiệp đấu. Đó là bàn thắng của Công Phượng ở phút thứ 36 và siêu phẩm sút xa của Hoàng Đức ở phút 89 chấm dứt mọi hy vọng của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12. ĐT Indonesia đang đặt quyết tâm lớn ở trận đấu này bởi ngay sau đó họ sẽ gặp ĐT Malaysia ở lượt đấu cuối.

Mặc dù giành chiến thắng đậm trong hai trận đầu ra quân trước Lào và Campuchia và tạm thời giành ngôi đầu bảng, nhưng tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết của thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn chưa được đảm bảo nếu có kết quả không tốt ở hai lượt đấu cuối.

Báo Indonesia chỉ ra 'điểm yếu chí tử' của đội nhà trước trận gặp Việt Nam ảnh 1
MỚI - NÓNG