Bảo hiểm thất nghiệp có thêm quyền lợi cho lao động

Bảo hiểm thất nghiệp có thêm quyền lợi cho lao động
TP - Đó là thông tin được lãnh đạo Cục Việc làm (Bộ LĐ - TB&XH) cho biết tại tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định của Luật Việc làm”, ngày 1/12 ở Hà Nội. 

Theo đó, người lao động sẽ được hưởng 60% mức lương trung bình của 6 tháng lương gần nhất; được tư vấn giới thiệu việc làm; trợ cấp học nghề ngắn hạn và hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài ra, đối tượng tham gia BHTN cũng được mở rộng thêm với người lao động có hợp đồng lao động tối thiểu 3 tháng, doanh nghiệp có dưới 10 lao động. Sắp tới, người lao động sẽ nhận trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM để giảm thiểu thời gian đi lại.

Theo thống kê của Cục Việc làm, trong 11 tháng đầu năm 2015, có  408.356 người đăng ký nhận hỗ trợ BHTN, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó chủ yếu là lao động thuộc khu vực Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.