'Bảo hiểm hạn hán' lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt, hồ chứa thủy điện về gần mực nước chết, nhiều địa phương đối mặt hạn hán nghiêm trọng, dịch vụ "bảo hiểm hạn hán" lần đầu xuất hiện tại Việt Nam và được cung cấp từ ngày 6/6 cho người nông dân, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro do hạn hán và tác động từ biến đổi khí hậu tại Đông Nam Á gây ra.

Bảo hiểm được phát triển trên nền tảng của Hillridge - một công ty công nghệ bảo hiểm của Úc cung cấp các giải pháp bảo hiểm cho rủi ro liên quan đến thời tiết trong nông nghiệp và các ngành dễ bị ảnh hưởng bởi khí hậu khác và cung cấp bởi Công ty MSIG Việt Nam.

Ông Dale Schilling, Giám đốc Điều hành Hillridge cho biết, đây là loại hình bảo hiểm đầu tiên đối với hạn hán tại Việt Nam trong bối cảnh El Nino tác động kéo dài tại Việt Nam trong năm 2023 và đầu năm 2024, gây nguy cơ cao về hạn hán, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung - nơi được dự báo có nguy cơ hạn hán lên tới 70 - 80%. Bất kỳ doanh nghiệp nông nghiệp, hộ nông dân nào có nguy cơ gặp phải tác động của hạn hán đều có thể sử dụng sản phẩm bảo hiểm.

'Bảo hiểm hạn hán' lần đầu xuất hiện tại Việt Nam ảnh 1

Hạn hán không chỉ gây thiếu nước sinh hoạt cho nhiều hộ dân mà còn phá hủy hàng chục nghìn hécta lúa, cà phê, nông sản...

Thông qua nền tảng trực tuyến do Hillridge phát triển, nông dân có thể trực tiếp lấy báo giá bảo hiểm qua mạng dựa trên dữ liệu thực tế, chọn gói bảo hiểm phù hợp với quy mô nông trại. Giá trị hợp đồng bảo hiểm sẽ được xác định trước khi thời hạn bảo hiểm bắt đầu, và người dân chỉ phải thanh toán khi các điều kiện của hợp đồng được đáp ứng.

Theo đó, nhà nông sẽ được hưởng bảo hiểm, chi trả đến 75% giá trị nông sản, nếu trong thời gian đăng ký, lượng mưa tại khu vực sản xuất nông nghiệp của họ giảm xuống mức hạn hán trong 10 năm, dựa theo số liệu về lượng mưa từ bộ dữ liệu thời tiết vệ tinh toàn cầu CHIRPS.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc công ty MSIG Việt Nam tại Việt Nam, gần 40% diện tích đất được sử dụng cho mục đích nông nghiệp và ngành này chiếm gần 13% tổng GDP, vì vậy sản phẩm này là một lá chắn đáng tin cậy giúp người nông dân bảo vệ sinh kế của mình.

"Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Những sản phẩm với mô hình tương tự sẽ ngày càng đóng vai trò thiết yếu trong đời sống của nông dân Việt Nam khi họ cần phải bảo vệ sinh kế của mình trước những biến động thời tiết ngày càng nhiều do nhiệt độ toàn cầu tăng, mực nước biển dâng cao, nguồn nước bị nhiễm mặn và hạn hán thường xuyên xảy ra", ông Schilling cho hay.

MỚI - NÓNG